Từ thiện

Các tập thể, cá nhân trao những phần quà ý nghĩa chung tay phòng chống dịch Covid-19

11:39, 05/04/2020
Trong các ngày 4 và 5/4, các tổ chức, cá nhân đã quyên góp kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm…gửi tặng tới cán bộ chiến sỹ các Đồn Biên phòng, khu cách ly đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

* Các cá nhân đã quyên góp, trao tặng Đồn Biên phòng Mường Ải lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt tại các tổ chốt phòng, chống dịch thuộc đơn vị trị giá hơn 16 triệu đồng, gồm: Gia đình anh Vi Văn Sơn (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) 35 bếp ga mini, bình ga và 1 số nhu yếu phẩm khác phục vụ sinh hoạt công tác của các tổ chốt; Công đoàn Trường THCS Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong hỗ trợ kinh phí và các nhu yếu phẩm cho tổ chốt Huồi Mới, Đồn Biên phòng Tri Lễ trị giá 5 triệu đồng.

Gia đình anh Vi Văn Sơn trao tặng 35 bộ bếp ga mini cho các tổ chốt các Đồn BP tuyến biên giới huyện Kỳ Sơn.
Công đoàn Trường THCS Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong lên thăm, động viên hỗ trợ kinh phí và các nhu yếu phẩm cho tổ chốt Huồi Mới, Đồn Biên phòng Tri Lễ.
Các cá nhân trao tặng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho các tổ chốt Đồn BP Mường Ải.

Lê Thạch

* Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã tiếp nhận 4 cá nhân ủng hộ 650 khẩu trang y tế dành cho cán bộ, nhân viên, y bác sỹ và người dân đang thực hiện cách ly trên địa bàn huyện; 8,3 triệu đồng tiền mặt từ cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Sơn Hải, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Diện.

Hội chữ thập đỏ huyện chuyển đến UB MTTQ huyện 650 khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên, y bác sỹ, người dân đang thực hiện cách ly tại huyện.
Chị em Phụ nữ xã Quỳnh Thạch tự tay chuẩn bị 200 chiếc bánh lá cho những người làm nhiệm vụ và người cách ly ở huyện

Cũng trong sáng ngày 5/4, gia đình anh Lê Văn Thanh – Công nhân xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu cùng vợ là chị Phan Thị Thu Hương – Chủ tiệm bún riêu cua Thanh Hương ở xóm 2, xã Quỳnh Hồng đã ủng hộ 200 bát bún rêu cua cho người cách ly tại điểm cách ly tập trung của huyện. Ngoài ra, gia đình anh chị còn ủng hộ 200kg gạo để góp phần chuẩn bị các suất cơm cho người cách ly. 

Nhiều tập thể, cá nhân ở Quỳnh Lưu tiếp tục ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm phòng chống dịch.

Thanh Nhàn

* Đại diện UBMTTQ huyện Nam Đàn; Sư thầy Thích Đồng Tuệ (Chùa Hà - Hùng Tiến - Nam Đàn)  và Công ty Habigroup Vinh đã tới Trường Quân sự Quân khu 4, Thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đà, địa điểm hiện đang cách ly gần 600 công dân từ Lào, Thái Lan về  nước để trao tặng: 400kg gạo, 10 lít dầu ăn, 50 thùng mì tôm và 100 chiếc khẩu trang.

Trao hỗ trợ cho đại diện Quân khu 4.

Hồng Sương

* Nhà hàng Hạ Tươi ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn đã ủng hộ 165 suất xôi sáng cho công dân đang cách ly tập trung trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 

Đại diện nhà hảo tâm trao các xuất xôi sáng.

Trước đó, nhà hàng Trúc Mai ở xã Nghĩa Trung cũng đã ủng hộ 260 suất cơm tối; Nhà hàng Minh Hoa ở thị trấn Nghĩa Đàn ủng hộ hơn 200 suất cháo sáng cho những người cách ly và bộ phận phục vụ cách ly trên địa bàn huyện. 

Đức Anh

* Nhóm thiện nguyện "Ấm tình xứ Nghệ" đã hỗ trợ 160 suất ăn sáng cho 148 công dân từ nước Lào trở về thuộc diện phải cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Trao các xuất ăn hỗ trợ điểm cách ly tập trung tại huyện Tân Kỳ.

Để có bữa ăn này, các thành viên nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và nấu trong đêm để kịp phát các suất ăn vào sáng nay tại khu cách ly.

Cẩm Tú

* Sáng 5/4, Đại tá Phan Thị Hoài Vân - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Hateco đã về huyện Yên Thành trao tặng hiện vật và tiền mặt ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn.   

Trao tặng hiện vật hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Với tấm lòng hướng về quê hương, Đại tá Phan Thị Hoài Vân - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Bộ Quốc phòng đã trao tặng 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 10.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước sát khuẩn và 100 triệu đồng, phục vụ đội ngũ y bác sỹ, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện đang làm nhiệm vụ, cũng như hỗ trợ công dân đang cách ly tập trung Trường trung cấp nghề kỹ thuật huyện Yên Thành.

Trao hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa.

Dịp này, Tập đoàn Hateco cũng đã trao tặng huyện Yên Thành 4 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng./.

Trung tâm VHTT&Truyền thông Yên Thành

* Nhằm chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ BCHQS huyện, Công An huyện và các y, bác sỹ của Trung tâm y tế huyện đang ngày đêm chăm sóc những người cách ly trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Hải ở xóm Nguyên Thọ, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương đã trao tặng 10 trệu đồng tiền mặt, 70 thùng mì tôm, 10 thùng sữa TH, 1 bếp gas và 16 món quà. Tổng trị giá ủng hộ 20 triệu đồng.

UBMTTQ huyện Đô Lương tiếp nhận ủng hộ.

 

Hữu Hoàn

* Ban vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid -19 của phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa đã tiếp nhận được số tiền gẩn 83 triệu đồng tiền mặt, 700 kg gạo, 30 thùng mì tôm, 20 kg hoa quả và các nhu yếu phẩm khác… từ các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và hàng trăm hộ gia đình trong và ngoài địa bàn tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

Các tập thể, cá nhân ủng hộ tiền mặt hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Sơn tiếp nhận và trực tiếp bàn giao cho Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa theo đúng quy định để phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid -19.

 

 

Tiếp nhận hiện vật các tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Cùng ngày, nhiều gia đình ở thị xã cũng đã trực tiếp ủng hộ tiền và hiện vật như: gạo, mỳ tôm, dầu ăn, khẩu trang,… cho khu cách ly trên địa bàn.

Các gia đình ở khối Dốc Cao, phường Quang Tiến ủng hộ.
Gia đình bà Nguyễn Thị Tý ủng hộ nhu yếu phẩm cho khu cách ly.

Quang Huy

* Trường THPT Nam Đàn 1 đã tự pha chế và sản xuất 25 lít dung dịch xịt khô kháng khuẩn theo chuẩn WHO tặng Khu cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 4, xã Nam Anh, Nam Đàn. 

Trao tặng nước sát khuẩn cho Khu cách ly.

Dung dịch có nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, thành phần chính gồm Ethanol, tinh dầu sả, Glycerin và nước cất... dựa vào công thức khuyến cáo tổ chức y tế thế giới WHO, có công dụng khử trùng, ngừng hoạt bào tử vi khuẩn và giữ ẩm da tay, phòng các bệnh truyền nhiễm, an toàn cho người sử dụng. Việc pha chế được thực hiện khép kín trong phòng thí nghiệm của nhà trường.

Sản phẩm nước sát khuẩn đảm bảo tiêu chuẩn Bộ Y tế khuyến cáo.

Trước đó, nhóm giáo viên Hóa học trường THPT Nam Đàn 1 đã pha chế thành công dung dịch xịt khô kháng khuẩn để dùng cho cán bộ công nhân viên và học sinh sinh trong toàn nhà trường.

Thúy Tình

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện