Em mong có nhà bán trú
Hơn 4 năm nay, sáng nào cũng vậy, em Nguyễn Thị Hải Yến ở xóm Bắc Thịnh, học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Nghi Thiết đều phải dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để chuẩn bị đến trường. Bố thường xuyên đi làm ăn xa, một mình mẹ phải chạy chợ lo cho anh em Yến ăn học. Nhà Yến ở cách trường gần 5km, mỗi ngày em đều phải vượt qua một ngọn núi có tên Làng Kho để tới trường. Trưa về, chỉ kịp ăn vội để 12h giờ Yến lại cùng các bạn tới lớp học kẻo muộn giờ. Ròng rã như vậy suốt từ năm lớp 1 đến nay. Với vóc dáng nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa những hàng ngày em vẫn phải vượt qua một quáng đường dài để tới trường.
Không riêng Hải Yến mà hiện nay toàn trường Tiểu học Nghi Thiết có gần 200 em học sinh ở các xóm Rồng, Chùa 2, Bắc Thịnh và Nam Thịnh cách trường từ 3 đến 5km, trong đó có gần 100 em ở 2 xóm Bắc Thịnh và Nam Thịnh đường sá đồi núi khó đi, bố mẹ các em hầu hết phải đi làm ăn xa, các em ở với ông bà hoặc anh chị nên việc đưa cơm cho các em không thường xuyên, mà chủ yếu các em đều phải tự túc đi về. Ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa lớn các em phải nghỉ học, hoặc phải đi bộ trên con đường lấy lội. Trăn trở trước nỗi vất vả của các em, nhà trường cũng nhiều lần đề nghị lên chính quyền các cấp xây nhà học bán trú cho nhà trường. Tuy nhiên, nhưng do nguồn ngân sách địa phương thì hạn hẹp mà việc huy động phụ huynh học sinh thì cũng gặp nhiều khó khăn vì phần lớn các gia đình các em thuộc diện hộ nghèo. Thầy giáo Võ Đình Hiếu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghi Thiết mong muốn các cấp các ngành liên quan quan tâm, giúp đỡ nhà trường xây dựng nhà học bán trú cho các em. Nhà trường đang đề nghị UBND xã cho mượn khu nhà học cũ của trường mầm non để cải tạo, tu sửa làm nhà học bán trú tạm thời.
Xây dựng được một nhà học bán trú để học sinh trường tiểu học Nghi Thiết có nơi nghỉ ngơi và được chăm sóc ăn uống đầy đủ, hạn chế rủi ro khi đi lại là mong ước cháy bỏng của các bậc phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo nhà trường. Năm học mới đã bắt đầu, hi vọng rằng mong ước chính đáng ấy sẽ sớm trở thành hiện thực.
(Ngọc Mai)
