Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn khảo sát UB VH-GD thanh thiếu niên - nhi đồng QH làm việc với Sở GD&ĐT Nghệ An

09:26, 29/09/2011
Chiều ngày 28/9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do bà Ngô Thị Minh – Phó chủ nhiệm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở giáo dục đào tạo Nghệ An để nghe tình hình học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội sinh viên Việt

 

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã được nghe báo cáo của 2 trường THCS Hà Huy Tập và trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An về thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp trong ngăn chặn học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường. Trong đó khẳng định, bạo lực học đường hiện nay đang ở mức báo động cấp thiết và có nguy cơ lan rộng. Từ tháng 9/2009 đến cuối tháng 5/ 2011, trên địa bàn tỉnh xảy ra 93 vụ xích mích, gây gổ đánh nhau. Điển hình là vụ nữ sinh Nguyễn Thị Hà Như - trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh bị đánh hội đồng năm 2010; vụ học sinh lớp 9 đánh chết bạn ở trường THCS Đông Sơn, huyện Đô Lương năm 2009… gây bức xúc lớn trong dư luận.

Tại buổi làm việc, Sở giáo dục đào tạo đưa ra những nguyên nhân cũng như giải pháp cụ thể trong công tác phòng ngừa về phía ngành giáo dục đào tạo; phía nhà trường, gia đình và chính quyền. Sở giáo dục đào tạo Nghệ An cũng đưa ra những kiến nghị để Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nghiên cứu xem xét đề xuất như: Chương trình sách giáo khoa còn quá tải về mặt kiến thức; tăng cường hơn nữa thời gian cho những hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác giáo dục đạo đức,  phổ biến  pháp luật; rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh cần được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, cần tăng cường chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo và đoàn thể; đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống gắn với giáo dục đạo đức trong học sinh; người làm công tác Đoàn trường học cần có chế độ hợp lí…

 

Sau khi nghe báo cáo của Sở GD&ĐT, các phòng ban liên quan cũng như thảo luận các vấn đề về đạo đức học sinh; tình trạng bạo lực học đường, bà Ngô Thị Minh đã ghi nhận những giải pháp và cách làm của ngành giáo dục trong ngăn ngừa học sinh vi phạm  pháp luật và bạo lực học đường trong thời gian qua. Đ/c cũng lưu ý ngành giáo dục cần tìm ra nguyên nhân cốt lõi của việc học sinh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường. Đó là nghiên cứu tại sao hoạt động Đoàn không còn sôi nổi như trước; giáo viên chủ nhiệm thiếu trách nhiệm với lớp, học sinh, làm sao có những đổi mới hơn trong giảng dạy, hoạt động…

 

Về những kiến nghị, đề xuất của ngành giáo dục, Đoàn khảo sát mong Sở GD&ĐT có những kiến nghị cụ thể, rõ  ràng hơn để Đoàn tổng hợp có ý kiến trình với Quốc hội trong kì họp tới.

 

(Thanh Hà)