Khuyến học ở một xã nghèo
![]() |
|
| (Ảnh minh hoạ)
|
Nghĩa Bình là một trong những xã miền núi nghèo của huyện Nghĩa Đàn. Do được thành lập từ thị trấn Nông trường nên trình độ dân trí tương đối đồng đều. Ngay từ khi thành lập, hội khuyến học của địa phuơng đã nhận được sự động thuận cao trong nhân dân. Từ 100 hội viên ban đầu, đến nay số lượng hội viên trong toàn xã đã lên đến 800 hội viên, chiếm 13,5% dân số. Mỗi xóm, bản đều có chi hội khuyến học riêng. Mỗi gia đình hiếu học đều có ít nhất một thành viên là hội viên khuyến học. Tổng số chi hội trong toàn xã là 17, trong đó có 2 chi hội trường học. Một số chi hội hoạt động rất tích cực và có kết quả cao như: Chi hội Bình Hoà, Bình Hồng, Bình Hiếu, Đồng Sằng…
Bà Lê Thị Hội ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Bình là một người mẹ giàu nghị lực. Chồng mất để lại cho bà 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Khó khăn, chật vật đủ bề nhưng bà vẫn động viên các con vượt lên để học tập tốt và hiện nay cả năm người con của bà đều đã học Đại học, cao đẳng. Đây là niềm vui lớn nhưng cũng là một gánh nặng đối với một gia đình người Thái không có công ăn việc làm ổn định như bà.
Gia đình bà Hội chỉ là một trong rất nhiều những gia đình hiếu học tiêu biểu trên vùng quê nghèo miền núi này mà thôi. Với chủ trương mỗi tổ chức đoàn thể có một thành viên khuyến học, mỗi gia đình có một thành viên khuyến học, xã Nghĩa Bình huyện Nghĩa Đàn đã trở thành địa phương đi đầu với nhiều phong trào khuyến học tiêu biểu như: Vườn chuối hiếu học, tháng khuyến học... đã tạo được sự chuyến biến rõ nét trong phong trào học tập tại địa phương.
Ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Bình có tới 74% dân số là dân tộc Thái và Thanh; hộ nghèo chiếm tới 30%. Nhưng từ năm 2004 đến nay, hoạt động khuyến học được đẩy mạnh nên tỷ lệ học sinh đậu Đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Số học sinh bỏ học không còn nữa. Đặc biệt có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng cho con em theo học đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của mỗi thành viên trong chi hội khuyến học xóm đã thúc đẩy phong trào học tập của con em nơi đây. Đặc biệt, với sáng kiến xây dựng vườn chuối hiếu học, nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu từ việc bán chuối để mua thêm dụng cụ sách vở học tập cho con em mình, trong mỗi dịp bước vào năm học mới. Tính từ năm 2004 đến nay, xóm Đồng Sằng đã có 34 cháu đậu ĐH- CĐ. Ông Hà Văn Ước xóm trưởng, kiêm bí thư chi bộ xóm cho biết: Ban chấp hành chi hội khuyến học xóm đã phải đến từng gia đình để động viên các cháu tiếp tục theo học. Thời gian đầu vất vả lắm nhưng giờ thì ý thức của mọi người đã nâng lên rồi, hầu hết các gia đình đều tự giác đầu tư cho con cái ăn học nên phong trào khuyến học, khuyến tài của xóm phát triển mạnh hơn.
Cũng có phong trào khuyến học phát triển mạnh như Đồng Sằng, xóm Bình Hoà đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. Hàng năm vào tháng 8- tháng khuyến học, chi hội khuyến học xóm đều tổ chức trao quà cho các cháu có thành tích học tập tốt. Nhằm thúc đẩy phong trào khuyến học đến tận hộ gia đình, ở xóm Bình Hoà mỗi tổ chức đoàn thể có một thành viên hội khuyến học, mỗi gia đình có một thành viên là hội viên hội khuyến học. Từ đó, phong trào khuyến học nơi đây phát triển ngày càng mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Năm 2008 cả xóm chỉ có một cháu đậu đại học, thì năm 2010 có 10 cháu đậu vào các trường Đại học- Cao Đẳng trong cả nước.
Để phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương được phát triển một cách sâu rộng như hiện nay, hộ khuyến học đã đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học như xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, thôn xóm khuyến học thông qua hai chủ đề chính là “tết khuyến học” và “tháng khuyến học”. Bên cạnh đó, phong trào thi đua khuyến học còn được gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Từ năm 2004 đến nay, toàn xã có 10 đơn vị văn hoá gắn với chi hội khuyến học xuất sắc. Trong những năm gần đây, hoạt động khuyến học phát triển đã đưa số học sinh giỏi tỉnh, huyện, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến ngày càng tăng. Riêng số học sinh đậu vào các trường ĐH- CĐ, THCN bình quân từ 60-80 em. Hội khuyến học xã đã trích hàng chục triệu đồng để tặng quà cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập và các thầy cô giáo dạy giỏi. Cùng với việc xây dựng các phong trào hội, chi hội khuyến học xã Nghĩa Bình còn là một ttong những chi hội có nguồn quỹ khuyến học tương đối lớn. Bằng cách huy động từ hội viên, rồi các tổ chức đoàn thể cũng như vận động các doanh nghiệp có lòng hảo tâm trên địa bàn. Hỏi về kinh nghiệm làm khuyến học ở một xã nghèo miền núi, Bà Hồ Thị Hạnh - Chủ tịch UBND xã, chủ tịch hội khuyến học Nghĩa Bình cho biết: Để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài ở một địa phương miền núi mà trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân lại kho khăn thì phải đảm bảo được 3 yếu tố sau: Thứ nhất, tuyên truyền vận động tốt đến từng thôn bản để họ hiểu được tác dụng của việc khuyến khích con em ăn học. Trên cơ sở đó xây dựng tổ chức hội với số hội viên đông từ trong thôn bản. Thứ hai, mỗi tổ chức đoàn thể đều phải tham gia khuyến học, mỗi gia đình đều có một thành viên tham gia khuyến học. Thứ 3 là xây dựng nguồn quỹ hội lớn từ đó để động viên các cháu học sinh giỏi, gia đình khó khăn kịp thời... Làm tốt được những điều đó thì phong trào khuyến học ở địa phương sẽ phát triển thôi.
Từ sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của ban chấp hành hội khuyến học xã, thời gian qua phong trào khuyến học, khuyến tài ở Nghĩa Bình đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và trở thành một trong những xã đi đầu trong phong trào khuyến học ở Nghệ An.
(Khánh Ly)

