Nghệ An: Hơn 500.000 HS náo nức ngày khai giảng
Lãnh đạo tỉnh đã thành lập 11 đoàn do các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh dẫn đầu tới dự khai giảng tại 11 trường học, bao gồm 03 trường ở thành phố Vinh, 05 trường vùng đồng bằng và 03 trường ở miền núi, vùng cao.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đánh trống khai trường tại trường THPT Kim Liên, Nam Đàn |
Đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng, các đ/c lãnh đạo đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà thầy và trò các trường đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành giáo dục và đào tạo đang phát động, nhất là phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, đoàn kết phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ.
Điều đáng ghi nhận trong ngày khai giảng năm học 2011-2012 ở Nghệ An là ngoài phần "lễ" như mọi năm, đã có thêm nhiều trường ở các cấp học quan tâm tổ chức tốt phần "hội" theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lễ hội khai giảng đã thực sự để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng học sinh khi các em bước vào năm học mới.
(Minh Đức)
TP Vinh: Tất cả các trường học trên địa bàn sáng nay cũng đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2011 - 2012 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết của ĐH lần thứ XI của Đảng, thực hiện "nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phấn quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam", ngành GD TP Vinh sẽ không ngừng đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin... phấn đấu đưa nền GD TP ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, giữ vững là lá cờ đầu trong ngành giáo dục của tỉnh.
Nam Đàn: Năm học 2010- 2011, công tác giáo dục của huyện Nam Đàn đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận với 36 trường đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành các tiêu chí giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS; Huyện cũng đã thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không”, đưa tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn huyện đạt 99,4%.
Phát huy thành tích năm học qua, nhiệm vụ năm học mới 2011-2012 được đặt ra cho ngành giáo dục Nam Đàn là khá nặng nề đó là thực hiện chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đổi mới phương pháp giảng dạy, huy động mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị trường học, phấn đấu giữ vững danh hiệu huyện tiên tiến về giáo dục.
Hưng Nguyên: Năm học qua, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện nhà được nâng lên, đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,5% cao hơn mặt bằng chung của tỉnh; tuyển sinh vào lớp 10 xếp thứ 5 trên 20 huyện, thành thị. Toàn huyện có 26/63 trường học được công nhận trường chuẩn quốc gia, 18 trường đạt tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 100% trường học đạt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, 100 % trường THCS và Tiểu học áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
Bước vào năm học mới, Hưng Nguyên tiếp tục phấn đấu “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các nhà trường.
Nghi Lộc: Năm học 2010 - 2011, toàn huyện có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia và 4 trường cận chuẩn.
Dự lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo huyện yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 12 của BCH Đảng bộ huyện khóa 26 về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ GD&ĐT phát động.
Diễn Châu: Năm học 2010-2011, ngành giáo dục huyện Diễn Châu tiếp tục giữ vững thành tích là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh Nghệ An với 9 năm liền đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc. Công tác quản lý không ngừng được đổi mới với 100% cán bộ có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 95% đạt trên chuẩn. Ngành có 32 giáo viên và 195 học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 7 học sinh đạt giải nhất và 24 em đạt giải nhì. Diễn Châu đứng đầu toàn tỉnh về số lượng trường đạt chuẩn Quốc gia với 82 trường.
Năm học này, Diễn Châu có 74.000 học sinh và 4.700 thầy cô giáo ở 4 bậc học. Đón chào năm học mới, tất cả trường học ở Diễn Châu đều tu sửa cơ sở vật chất và mua sắm thêm trang thiết bị dạy và học. Dịp này, Phòng giáo dục đào tạo huyện đã trích kinh phí trên 40 triệu đồng mua 200 bộ sách giáo khoa tặng các em học sinh nghèo bước vào năm học mới.
Thanh Chương: Năm học vừa qua, chất lượng dạy và học tiếp tục được khẳng định. Các cuộc vận động trong giáo dục tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Nhờ vậy, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ được nâng lên. Nhiều trường đã trở thành điểm về chất lượng giáo dục. Trong đó đáng chú ý nhất là trưởng THPT Thanh Chương 1 với tỷ lệ đậu học sinh giỏi hơn 80%, tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 99,6%, đứng thứ 4 toàn tỉnh về tỷ lệ đậu ĐH, CĐ. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học được đầu tư nâng cấp ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của ngành.
Phát huy những kết quả đạt được, trong năm học 2011- 2012, toàn ngành giáo dục Thanh Chương tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, các cuộc vận động trong giáo dục “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nói không với hành vi bạo lực, tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đạt mục tiêu dạy tốt học tốt với kết quả thực chất làm trọng tâm.
Quỳ Châu: Hơn 11.500 học sinh bước vào năm học mới 2011 - 2012. Thời điểm này, huyện Quỳ Châu có 505 phòng học đúng quy cách, đảm bảo việc học một ca. Bên cạnh đó, các trường cũng được xây dựng 105 phòng công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên xa nhà ổn định chỗ ăn ở yên tâm công tác.
Năm học 2011-2012, ngành giáo dục và đào tạo Quỳ Châu phấn đấu xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia là: Tiểu học Diên Lãm và trường Mầm non Châu Nga.
Con Cuông: Hơn 15000 học sinh ở các bậc học trong đó có 1.063 em học sinh vào lớp 1, học sinh lên lớp 6 là 979, học sinh Đan Lai chiếm 2,5% bậc tiểu học và 5,7% bậc trung học cơ sở đã chung vui cùng lễ khai giảng năm học mới.
Tại tất cả các điểm trường lẻ ở vùng sâu vùng xa cũng khắc phục mọi khó khăn tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới. Đặc biệt, trong năm học này được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, ngành giáo dục đã triển khai xây dựng hoàn thành phòng học kiên cố tại 2 điểm trường lẻ trường tiểu học 2 Chi Khê và phân hiệu bản Búng Đan Lai, trường Tiểu học 3 xã Môn Sơn. Ngành cũng chỉ đạo cho các trường tổ chức ổn định trường lớp, sĩ số học sinh, dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài trường, chuẩn bị khá đầy đủ cơ sở vật chất để bước vào năm học mới.
Nhân dịp này, huyện đã cấp phát giấy vở cho 3.180 em học sinh nghèo tiểu học thuộc các trường: Thạch Ngàn, Đôn Phục, Môn Sơn, Lạng Khê, Cam Lâm, Mậu Đức, Châu Khê và Bình Chuẩn. Tổng số giấy vở được cấp là 18.400 quyển với tổng kinh phí 92 triệu đồng.
Thái Hòa: Năm học này là năm đầu tiên ngành giáo dục thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt các nội dung chủ đề mà Bộ và sở GD-ĐT đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thị xã. Trong đó các trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trong thời gian qua UBND thị xã cũng như các địa phương cũng đã có đầu tư để nâng cấp hệ thống hạ tầng giáo dục, trong đó có việc đâu tư xây mới 23 phòng học cao tầng. Trước khi bước vào năm học, ngành cũng đã tập trung tập huấn các chuyên đề, chủ đề năm học cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên.
Tân Kỳ: Hơn 32.000 học sinh của 72 trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đã phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới 2011- 2012.
Là huyện miền núi điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của thầy và trò các bậc học còn nhiều thiếu thốn nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành Giáo dục đào tạo huyện Tân Kỳ đã nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2010- 2011, toàn huyện có 4 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 279 em đạt học sinh giỏi tỉnh. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 96,7%, 22/22 xã, Thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS. Đội ngũ giáo viên các cấp đạt chuẩn chiếm 91,9 %. Đến nay, toàn huyện đã có 24/72 trường đạt chuẩn quốc gia.
Để đạt được những kết quả cao hơn nữa, trong năm học 2011- 2012 này ngành giáo dục đào tạo huyện Tân Kỳ tiếp tục thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động 2 không với 4 nội dung trọng tâm, thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào“ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

