Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nguyên Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình làm việc với Sở GD&ĐT Nghệ An

18:54, 20/10/2011
Nhân chuyến công tác tại Nghệ An, sáng nay (20/10), đoàn công tác của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT Nghệ An về công tác nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, đại diện Sở GD&ĐT đã báo cáo một số kết quả mà ngành GD&ĐT Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Nghệ An hiện có 508 trường mầm non, 537 trường tiểu học, 415 trường THCS, 91 trường THPT, 21 Trung tâm GDTX, 5 trường trung học chuyên nghiệp trực thuộc Sở, 5 trường ĐH và cơ sở ĐH, 6 trường CĐ, 4 trường Cao đẳng dạy nghề. Số học sinh trong năm học 2011 - 2012 có 686.217 em; tổng số cán bộ, giáo viên toàn ngành là 53.462 người, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đào tạo ở mầm non đạt 51,4%, tiểu học 78,3%, THCS 67,7% và THPT là 14,1%. Đến nay, toàn tỉnh có 735 trường đạt chuẩn quốc gia,  chiếm tỷ lệ 47,4% số trường mầm non và phổ thông toàn tỉnh. Nghệ An cũng là một trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia, năm học 2010 - 2011, Nghệ An có 82 học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 2 trong cả nước, có 3 học sinh dành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Olimpic Vật lý Quốc tế, 2 Huy chương Đồng Olimpic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương. Trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2011, Nghệ An có 21.588 em đậu ĐH, CĐ, trong đó có 83 em đạt từ 27 điểm trở lên.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục đào tạo Nghệ An đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, nguyên Phó chủ tịch nước cũng mong ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục chăm lo, phát huy hơn nữa để giữ vững là một trong những tốp đầu về giáo dục của cả nước; tiếp tục chăm lo chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng chất lượng đại trà, quan tâm đúng mức công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, chăm lo đầu tư cơ sở vật chất trường học, tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục, tham mưu tích cực, hiệu quả và đặc biệt chú ý đến công tác đàu tạo nghề trên địa bàn.

 

(Hữu Song)