Bao giờ hết rùng mình với nhà vệ sinh trường học?
Một thực trạng chung hiện nay ở nhiều trường học, đó là các phòng vệ sinh bẩn thỉu, hôi bẩn; không có nguồn nước... Điều đó khiến không ít học sinh không dám đi vệ sinh tại trường. Hàng năm, các khoản tiền từ xã hội hóa, quỹ lớp... học sinh đều đóng góp đầy đủ thế nhưng nhà vệ sinh vẫn không được tu bổ, sửa chữa.
Theo báo cáo năm học 2010-2011, toàn tỉnh có 486 trường mầm non có nhà tiêu, hố tiểu hợp vệ sinh đạt tỉ lệ 95,86%; tiểu học là 350 trường, đạt tỷ lệ 64,58%, trung học cơ sở là 350 trường đạt tỷ lệ 82,55% và trung học phổ thông là 81 trường đạt tỷ lệ 90,0%. Báo cáo thì như vậy, nhưng thực tế thì số công trình vệ sinh đảm bảo vệ sinh chỉ đạt trên 40%. Trường THPT Yên Thành 3 - huyện Yên Thành, THPT Quỳnh Lưu 1 huyện Quỳnh Lưu đã có nhà vệ sinh nhưng lãnh đạo nhà trường lại không muốn đưa vào sử dụng vì sợ gây mất vệ sinh. Hay trường THCS Quang Trung huyện Hưng Nguyên, cả trường gần 400 học sinh nhưng chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh 2 ngăn. Huyện Nghĩa Đàn, mặc dù ngân sách nhà nước đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống công trình, vệ sinh, nước sinh hoạt tại 70 trường học cho các cấp, nhưng hiện nay, nhà vệ sinh của nhiều trường đều đóng cửa do xuống cấp. Hay như trường THCS Vinh Tân - thành phố Vinh chỉ có 02 ngăn nhà tiêu, 04 ngăn hố tiểu; trường THCS Cửa Nam - TP Vinh nhà vệ sinh không có đèn chiếu sáng, không có giấy vệ sinh và quá bẩn thỉu.
Hầu hết công trình vệ sinh ở các trường học trong tỉnh đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, thiếu về số lượng, không đảm bảo vệ sinh; vòi rửa không có hoặc không còn sử dụng được hoặc do nhà trường không quan tâm để ý trong khâu vệ sinh. Chính vì lẽ đó, nhiều nơi công trình xuống cấp nhanh không được tu bổ, vệ sinh thường xuyên. Trước thực tế đó, các cơ quan quản lý giáo dục cũng đã có văn bản và cử người chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh trường học, nhưng thực tế công tác này còn ít được quan tâm của người đứng đầu nên hiệu quả không cao. Hầu hết các trường đã xây dựng được công trình vệ sinh, nhiều trường có công trình vệ sinh khá hiện đại nhưng chưa đủ về số lượng, hiện mới có khoảng 40% số trường học đảm bảo nhà vệ sinh sạch.
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An từng ban hành Công văn số 1742, trong đó nêu rõ mục tiêu đến cuối năm học 2009-2010, 100% trường mầm non và phổ thông có công trình vệ sinh đạt yêu cầu và thường xuyên sạch sẽ. Thế nhưng, đến năm học 2011-2012 này mục tiêu đó vẫn chưa được thực hiện và chưa biết đến bao giờ giải quyết. Để đảm bảo điều kiện sức khỏe cho học sinh, trước mắt, ngoài việc giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh, các trường cần quan tâm đúng mức đảm bảo để nhà vệ sinh sạch sẽ, hợp vệ sinh. Có như vậy, câu chuyện nhà vệ sinh không còn là nỗi ám ảnh, bức xúc đối với học sinh lẫn phụ huynh.
(Thanh Hà)
