Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả sau 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với HSSV

09:59, 01/11/2012
Chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên theo quyết định số 157 của TT chính phủ được thực hiện từ tháng 9 năm 2007. Sau 5 năm triển khai, toàn tỉnh đã có hơn 159.000 học sinh, sinh viên ở Nghệ An được vay vốn ưu đãi thông qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội các địa phương. Chương trình này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tích cực trong việc thực hiện

 

Chúng tôi có mặt vào một buổi giải ngân tại điểm giao dịch ngân hàng chính sách xã hội của xã Quỳnh Trang huyện Quỳnh  Lưu. Ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đủ tại đây để chuẩn bị làm thủ tục vay vốn. Năm 2012 này toàn xã Quỳnh Trang có  444 hộ nghèo trong tổng số  1.720 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng HSSV. Riêng trong đợt giải ngân này, 116 hộ gia đình nằm trong diện được ưu tiên của chương trình cho vay học sinh sinh viên được vay vốn. Đây là những gia đình có con đã và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước.

 

Đến thời điểm này, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Lưu đạt 550 tỷ đồng với 28 ngàn hộ vay vốn. Quỳnh Lưu cũng là một trong những địa phương có tổng dư nợ vốn vay lớn nhất cả nước. Trong đó, 15.000 HSSV được vay gần 350 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm có 12 triệu đồng.

 

Để có được kết quả này, trong qúa trình giải ngân cho vay, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Quỳnh Lưu đã vận hành theo đúng quy trình và kịp thời giải ngân cho các hộ dân thuộc diện ưu tiên như hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gặp khó khăn đột xuất. Toàn huyện đã thành lập được 730 tổ vay vốn tại các xóm để quản lý nguồn vốn vay một cách có hiệu quả.. Các tổ chức đoàn  thể đã cùng vào cuộc để khảo sát và giải ngân cho vay đúng đối tượng.

 

Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An giải ngân vốn vay đối với HSSV nghèo

 

Đến cuối tháng 9 năm 2012, toàn tỉnh có tổng dư nợ HSSV hơn 2.730 tỷ đồng với trên 122 ngàn hộ gia đình đang vay vốn, gấp 456 lần so với thời điểm trước khi có chương trình cho vay học sinh, sinh viên. Điều đáng nói, Nghệ An là tỉnh có dư nợ chương trình đứng đầu trong toàn quốc, chiếm tỷ lệ 8, 1%. Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi đã giảm gánh nặng cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình thuộc vùng nông thôn trong quá trình nuôi con ăn học, nhiều HSSV nghèo đã vượt qua khó khăn, có tiền trang trải một phần chi phí để tiếp tục học tập.

 

Trong 5 năm qua, chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội là tỉnh và các huyện thực sự là cầu nối giữa các chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước đến, để nguồn vốn ưu đãi này đáp ứng nhu cầu của  người dân. Đơn cử như Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương. Với phương châm hoạt động là hướng đến hộ nghèo, người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn nên hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Chương được thông qua ủy thác với các tổ chức Hội, đoàn thể. Trong những năm qua, dư nợ cho vay trên địa bàn huyện luôn có bước tăng trưởng tích cực, cùng với đó là việc củng cố chất lượng tín dụng, giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu được thực hiện một cách có hiệu quả. Cụ thể, tổng dư nợ tính đến đầu tháng 10 là hơn 415 tỷ đồng với 24 ngàn hộ vay. Trong đó, dư nợ HSSV khoảng 280 tỷ đồng với 14 ngàn hộ vay, nợ quá hạn chiếm 26 triệu đồng.

 

Sau 5 năm triển khai chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, doanh số cho vay ước đạt 3. 001 tỷ đồng. Đổi lại, toàn tỉnh đã có 159.000 học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội để theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề tại các địa phương trong cả nước. Với sự vào cuộc của chi nhánh tỉnh và các huyện, các tổ chức đoàn thể cũng như các địa phương, chương trình 157 về tín dụng HSSV đã thực sự lan tỏa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục bền vững hơn.

 

(Hiến Chương)