Nhà trường, phụ huynh cùng đội MBH cho trẻ
Dạo qua các cổng trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Vinh trước giờ vào học và lúc tan trường, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh đưa, đón con quên đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Điều này cho thấy, nhiều bậc phụ huynh chưa thực sự ý thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm nên thực hiện chưa nghiểm túc.
![]() |
|
| (Ảnh minh họa)
|
Đội mũ bảo hiểm cho con khi chở con bằng phương tiện mô tô, xe máy chưa trở thành thói quen của nhiều người. Một số vị phụ huynh lại đối phó với quy định của pháp luật bằng cách… treo sẵn mũ bảo hiểm ở trước xe. Chỉ khi tới những đoạn đường có bóng dáng của cảnh sát giao thông họ mới dừng xe lại và cho con đội mũ bảo hiểm.
Để biện hộ cho việc không tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong việc đội mũ cho trẻ, các vị phụ huynh thường vin vào nhiều lý do khác nhau như: nhà gần, không cần phải đội mũ; sợ con bị vướng víu, khó chịu; không có nơi cất đặt, sợ mất mát. Một sô bậc phụ huynh lại tỏ ra lo lắng: trẻ có thể bị ảnh hưởng đốt sống cổ khi đội mũ bảo hiểm. Các chuyên gia y tế đã khẳng định, không có bằng chứng nào cho thấy dội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và chỉ số kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng tới đốt sống cổ trẻ em. Trong khi đó, tác dụng của mũ bảo hiểm đã được kiểm chứng trong thực tế. Khi không may xảy ra tai nạn, trẻ được đội mũ có chất lượng, đúng quy cách sẽ được bảo vệ khỏi thương tích phần đầu. Kết quả thống kê, nghiên cứu của các chuyên gia y tế đã khẳng định: nguy cơ chấn thương vùng đầu giảm 69%, nguy cơ tử vong giảm 42% nhờ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Tìm hiểu việc đội mũ bảo hiểm của học sinh khi tham gia giao thông ở một số trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Tp. Vinh chúng tôi được biết, ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên đứng lớp đều đưa ra quan điểm: trách nhiệm của nhà trường là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận từng phụ huynh và học sinh việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vấn đề then chốt vẫn là trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc thường xuyên giám sát, nhắc nhở, yêu cầu con em tự giác đội mũ bảo hiểm. Rõ ràng, trong khi bản thân các em học sinh còn chưa nhận thức, tự chịu trách nhiệm đầy đủ về hành vi của mình cộng với việc các bậc phụ huynh tỏ ra thờ ơ với quy định đội mũ bảo hiểm cho con em thì việc thực hiện nghiêm túc quy định đúng đắn này còn là một bài toán nan giải.
Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nền nếp, ý thức chấp hành luật lệ giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Tuy nhiên, để làm được điều này, vấn đề quan trọng là các bậc phụ huynh phải luôn làm gương cho trẻ trong việc tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Mặt khác, cần thường xuyên thực hiện các hình thức tuyên truyền về văn hóa giao thông, nhất là đối tượng học sinh trong nhà trường để các em nhận thức được sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tự giác thực hiện. Ngoài ra, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cũng góp phần vào việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.
(Bùi Minh Tuấn)

