Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các huyện vùng cao trước ngày hội khai trường .

12:37, 03/09/2013
Cách trở về địa hình, giao thông; đời sống kinh tế con còn nghèo đó là lí do mỗi khi bước vào năm học mới, các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức cá nhân… đều dành sự quan tâm và đầu tư cho giáo dục miền núi nhất là các huyện biên giới, vùng cao.

 

Tại huyện Quế Phong: Để các em học sinh bước vào năm học mới được thuận lợi, huyện Quế Phong đã cử 3 đoàn đi kiểm tra tình hình điều kiện học tập và ăn ở của học sinh bán trú. . Kết quả, đã có 15 phòng nội trú cho học sinh ở 2 trường   THCS thồng Thụ và THCS Tri Lễ.  Còn tại  trường tiểu học Kim Sơn một trong số ít trường đạt chuẩn quốc quốc gia của huyện biên giới Quế Phong, năm học này Trường  sẽ thực hiện chương giảng dạy trình giáo dục mới. Vì vậy, công tác chuẩn bị CSVC, thiết bị phục vụ cho chương trình mới được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm triển khai sớm.

 

(Trường trung học cơ sở bán trú Mỹ Lý)


 Cô Trần Thị  Hương - Phó  hiệu trưởng của Trường cho biết: Tất cả Giáo viên đều trả phép sớm để quét  dọn vệ sinh trường  lớp. Trước đó ngay từ đầu tháng 8 Nhà trường đã tham mưu cho chính quyền địa phương, hội cha mẹ phụ huynh tu sử lại cơ sở vật chất. Bổ sung thêm bàn ghế , Đồ dùng học tập cho học sinh. Đến thời điểm này, nhà trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới với  nhiều niềm tin.”


Còn tại xã Mỹ Lý- một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Kỳ Sơn- ngay từ đầu tháng 8, các trường học trên địa bàn đã tiến hành công tác chuẩn bị cho năm học mới. Tham mưu cho UBND xã lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới để vận dụng xi măng, sắt thếp xây dưng cơ sở vật chất như: Láng lại các lớp học, sân trường, tu sửa bàn ghế, đảm bảo nơi ăn chốn ở cho hoc sinh giáo viên Trường PTDT bán trú Mỹ Lý- đã có12 lớp học được sửa sang, 360 bộ bàn ghế đã được đóng mới. Tất cả đã sẵn sàng, cho ngày khai giảng.


Hiện 71 trường học trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn đã hoàn tất việc tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đồ dùng và thiết bị giảng dạy. Để các em học sinh và các thầy cô giáo bước vào năm học mới đúng kế hoạch. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn cũng đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình có con em đang độ tuổi đi học được đến trường đến lớp.. Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, Phòng GD huyện cũng đôn đốc các đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất về trường học để sớm đưa vào bàn giao, sử dụng.
Công tác chuẩn bị cho năm học mới dù rằng đã được các địa phương, ngành giáo dục chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ tiếng trống khai trường. Tuy nhiên, là địa bàn khó khăn nhất của Tỉnh nên bước vào năm học mới 2013-2014, 2 huyện vùng cao Quế Phong và Kỳ Sơn vẫn còn hàng trăm phòng học tạm ở các bản lẻ, vùng sâu, vùng xa. ..Và điều đó cũng có nghĩa còn hàng trăm học sinh con em đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn phải học tập trong những phòng học tạm bợ.


Đây chính là trăn trở của các cấp chính quyền, các ban ngành trước thềm năm học mới. /.


 (Tổng hợp PV)