Giải pháp nhà ở cho giáo viên và học sinh miền núi trước năm học mới
Bên cạnh ngôi nhà ở bán trú 2 tầng mới được đầu tư xây dựng của Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, 37 căn lều tạm đã được dựng lên. Đây sẽ là nơi ăn ở, tránh nắng, trú mưa của gần 50 học sinh ở các bản vùng sâu, vùng xa trong suốt 9 tháng xa nhà. Ở nhiều trường học vùng miền núi, những căn nhà được dựng tạm là phổ biến. Chung tay cùng với nhà trường, nhiều bậc phụ huynh đã lặn lội chở ván, tấm lợp đến để làm nhà cho 2 con nhỏ ăn ở, học tập ở đây. Anh Hờ Tồng Lù - Bản Huồi Pốc - Nậm Cắn - Kỳ Sơn cho biết, nhà anh ở khá xa trường, 2 con phải lội bộ qua khe suối, hơn 4 giờ đồng hồ mới đến được trường. Là phụ huynh, anh muốn các con mình được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Chính vì vậy cũng như nhiều phụ huynh khác anh Hờ Tồng Lù đã tham gia làm nhà tạm cho 2 con ở để học tập được tốt hơn.
|
( Nhà học bán trú mới đầu tư xây dựng)
(Các căn nhà tạm cho học sinh) |
Bên cạnh việc bố trí nơi ăn chốn ở cho học sinh bán trú, thì vấn đề nhà ở công vụ cho giáo viên cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giai đoạn 2008 - 2012, chỉ tính riêng 5 huyện miền núi cao Nghệ An mới xây dựng được 925 phòng làm nhà ở công vụ, trên tổng số nhu cầu là gần 3.000 phòng. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, nhà ở công vụ mới đáp ứng được gần 30% nhu cầu.
Trao đổi về vấn đề này, Ông Vi Tân Hợi – Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết “ Nhà ở công vụ giáo viên trên địa bàn Huyện Tương Dương chủ yếu thực hiện từ 2 chương trình, một là kiên cố hóa trường học, nhà công vụ và chương trình 135. Nhà ở chương trình kiên cố hóa thì được tốt hơn, nhưng nhà công vụ theo chương trình 135 thì nhiều nơi đã xuống cấp. Mặc dù địa phương cũng đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa giải quyết được hết”
|
( Phụ huynh học sinh cùng xây dựng các căn nhà tạm)
|
Nhiều năm qua, những căn nhà mái tranh, vách nứa đã là nơi ăn ở, sinh hoạt của phần lớn giáo viên công tác ở các huyện miền núi, nhất là ở các điểm trường lẻ, địa bàn vùng sâu vùng xa. Qua mỗi năm học, nhà xuống cấp vì vậy công tác khắc phục phải nhờ vào việc huy động đóng góp sức dân, để đảm bảo nơi ăn chốn ở cho giáo viên tốt nhất trong điều kiện có thể. Theo ông Nguyễn Thế Quảng – Hiệu trưởng Trường TH Hữu Khuông – Tương Dương, nhà trường đã có giải pháp bằng cách kết hợp giữa UBND xã, hội phụ huynh, Ban quản lý các bản để kịp thời sửa sang lại nhà công vụ. Cố gắng đảm bảo trên kín, dưới lành để anh em có chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt, yên tâm công tác ở từng điểm trường.
|
(Căn nhà tạm của học sinh vùng cao) |
Nói về quan điểm chỉ đạo của ngành, ông Thái Huy Vinh – Phó giám đốc Sở GD – ĐT khẳng định “ Hiện nay chỉ đạo bằng cách xã hội hóa giáo dục, dân và nhà trường cùng lo chỗ ở cho giáo viên để dạy chính con em của mình. Có thể là làm nhà tạm trong trường hoặc cho mượn ở trong dân”
Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn, thì chủ trương này đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, về lâu dài, việc công tác, sinh hoạt trong hoàn cảnh thiếu thốn này rõ ràng đang ảnh hưởng không nhỏ đến giáo dục vùng cao. Sự tận tâm, trách nhiệm trong sự nghiệp gieo chữ, trồng người sẽ được phát huy khi mà các thầy cô giáo có được nơi ăn, chốn ở đảm bảo các điều kiện tối thiểu. Lúc đó họ mới có thể yên tâm, “an cư, lạc nghiệp” một cách lâu dài./.
Xem Video Giải pháp nhà ở cho giáo viên và học sinh miền núi trước năm học mới.
(Thái Dương)





