Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An siết chặt quản lý nhóm lớp mầm non tư thục

16:33, 24/12/2013
(truyenhinhnghean.vn) Trong những năm gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ em mầm non liên tiếp xảy ra đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt là những vụ bạo hành không chỉ xảy ra đối với trẻ em ở các trường hay nhóm lớp tự phát với những giáo viên không đủ trình độ, kỹ năng mà còn xuất hiện ở những cơ sở có giáo viên đã trải qua quá trình học hành và được cấp bằng như cơ

 

 
(Ảnh minh hoạ)  
   

Vụ việc các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ nhỏ tại lớp học được báo chí  phanh phui những ngày qua đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và không khỏi thương xót cho những cháu nhỏ con non nớt.

 

Thực tế cho thấy, tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh" ở một bộ phận nhỏ thiếu đi lòng yêu trẻ  đang làm mất dần niềm tin đối với phụ huynh. Đã có nhiều vụ bảo mẫu đánh đập dã man các cháu ở tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo nhưng vụ việc như thế vẫn không chấm dứt. Đây đang đặt ra vai trò, trách nhiệm đối với công tác quản lý của ngành giáo dục.

 

Cô Nguyễn Thị Nhân - Hiệu trưởng trường MN Hoa Sen (TP Vinh) bức xúc: Xem đoạn băng các cô giáo đánh trẻ nhỏ dã man, thật là đau lòng. Với tư cách hiệu trưởng trường mầm non, tôi cho rằng, sự an toàn của trẻ phải được đặt lên hàng đầu. GDMN chịu áp lực nhất nhưng không có nghĩa vì áp lực mà hành xử  tàn bạo đối với trẻ nhỏ.

 

Ở Nghệ An, mặc dù chưa xảy ra tình trạng này nhưng Sở GD&ĐT và Phòng Giáo dục TP Vinh đã vào cuộc thanh kiểm tra các trường mầm non tư thục, đặc biệt là việc trông giữ các nhóm trẻ tự phát để chấn chỉnh hoạt động của hệ thống trường mầm non tư thục. Bà Lê Thị Hường - Trưởng phòng GD mầm non Sở GD-ĐT Nghệ An cho rằng: Cần phải có sự phối hợp các ban ngành địa phương ngành để phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Nghệ An chưa có các trường hợp điển hình bạo hành trẻ nhưng qua đó để quan tâm hơn đến bồi dưỡng, đạo đức nhà giáo...

 

Trên địa bàn TP Vinh hiện có 47 trường mầm non, trong đó có 28 trường  công lập, 5 trường dân lập, 14 trường tư thục và còn khoảng trên 60 nhóm cơ sở độc lập với 88 nhóm lớp nhỏ lẻ. Để giảm tải bớt số trẻ không được học tại các trường mầm non do còn thiếu cơ sở vật chất  và ưu tiên cho trẻ 5 tuổi để đạt phổ cập MN trẻ 5 tuổi,  Bộ GD và ĐT đã ban hành thông tư 28 về việc sử đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức hoạt động trường Mầm non tư thục cũng như ban hành văn bản pháp lí tạo điều kiện cho các cơ sở này hoạt động.

 

Sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội thảo về quản lí các cơ sở mầm non ngoài công lập, đặc biệt là quan tâm các nhóm lớp. Trước các sự việc xảy ra tại một số cơ sở giáo dục mầm non tư thục, trước hết, các bậc phụ huynh cần cẩn trọng lựa chọn lớp học để gửi gắm con em mình. Các cấp quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, cơ sở giáo dục vi phạm. Và điều quan trọng nhất của ngành giáo dục là chú trọng công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ  cô nuôi dạy trẻ.     

                                                               

(Thanh Hà)