Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Đập vào mắt chúng tôi là cảnh phụ huynh chờ con ở trường thi với vẻ lo âu, căng thẳng, giữa cái nắng hè gay gắt, cho dù năm nay áp lực của kì thi đã giảm đáng kể. Nhưng sự lo lắng này nhanh chóng qua đi chỉ sau hơn 2 tuần, kết quả kì thi TN THPT và Bổ túc THPT được công bố. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước là: 99,02%; giáo dục thường xuyên là 89,01% . Và tỉ lệ này ở Nghệ An thì còn cao hơn: 99,5% đậu TN THPT; 95,5% đậu tốt nghiệp bổ túc THPT.
Theo lí giải của ngành GD&ĐT, tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT ở cả 2 hệ đều đạt cao và cao hơn năm 2013 là hợp lí bởi năm nay, Bộ GD-ĐT chủ trương đổi mới toàn diện từ cách dạy, cách học, cách ra đề thi đến phương thức tổ chức thi. Thay vì thi 6 môn thí sinh chỉ phải thi 4 môn trong đó 2 môn được tự chọn. Điểm thi chỉ chiếm 50 % điểm số xét TN; phương thức công nhận TN THPT năm nay thực sự giảm áp lực cho học sinh. Cách ra đề thi theo hướng mở, các vấn đề mới, dư luận quan tâm được đưa vào đề thi… hạn chế được tình trạng thí sinh quay cóp, sử dụng tài liệu. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi kết thúc các buổi thi hầu hết các hội đồng thi PV có mặt không xuất hiện phao thi như những năm trước đây.
Với học sinh của các trường có chất lượng GD-ĐT tốt, việc HS đỗ tốt nghiệp THPT trên 99%, thậm chí 100% là điều bình thường. Bởi nhiều trường học Nghệ An không chỉ có trong danh sách các trường đậu TN THPT mà đậu ĐH, CĐ cao của cả nước. Tuy nhiên, với một số trường học khu vực miền núi, các trường ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên cũng đạt tỉ lệ trên 99% đã khiến dư luận băn khoăn liệu kết quả này đã phản ánh đúng thực lực của học sinh.
Ngay khi các tỉnh, thành và Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi TN THPT và Bổ túc THPT, dư luận trong cả nước đều băn khoăn với tỉ lệ đậu TN cao của năm nay và cả những năm gần đây. Và câu hỏi với tỉ lệ đậu TN cao như vậy thì có nhất thiết phải tiếp tục tổ chức một kỳ thi tốn kém cho xã hội và nhiều sức ép cho thí sinh lại được đặt ra.
Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT cao là điều đáng mừng nếu chất lượng giáo dục đã được nâng lên và đó là kết quả tất yếu phản ánh những chuyển biến tích cực trong giáo dục sau đổi mới. Tuy nhiên, tại buổi họp báo công bố kết quả thi TN THPT năm 2014 diễn ra vào chiều ngày 18/6, trước hàng loạt câu hỏi của phóng viên các báo, Đài về tỉ lễ đỗ Tốt nghiệp của cả nước đạt trên 99 % và với tỉ lệ đậu cao thì nên hay không nên duy trì kì thi quốc gia này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã nhận xét: Kết quả thi TN THPT và bổ túc THPT năm nay chưa sát với chất lượng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, sẽ không bỏ kì thi này và khẳng định Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phân tích kì thi TN THPT và Bổ túc THPT năm nay để đưa ra giải pháp tốt hơn; tiếp tục đổi mới để kì thi nhẹ nhàng hơn nhưng kết quả thì ngày càng phản ánh đúng hơn chất lượng giáo dục và khách quan hơn. Những thay đổi này là sự khởi đầu đầy quyết tâm của Bộ GD-ĐT trong lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện GD quốc dân. Và dư luận xã hội, giáo viên, học sinh và bậc phụ huynh cũng tin tưởng và kỳ vọng lần đổi mới này sẽ mang lại những dấu hiệu tích cực trong cách dạy, cách học của các nhà trường để có những kì thi nghiêm và thực chất hơn.
(Thu Hiền)
