Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

UBND tỉnh làm việc với trường Đại học kinh tế Nghệ An

16:12, 10/09/2014
(truyenhinhnghean.vn) Sáng 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cùng lãnh đạo các Sở ban ngành đã có buổi làm việc với trường Đại học kinh tế Nghệ An để nghe và cho ý kiến về công tác đào tạo, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn của trường sau khi nâng hạng từ trường Cao đẳng lên Đại học.

 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập ngày 27/1/2014 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Kinh tế Nghệ An. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 6 mã ngành bậc Đại học gồm: Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai, Lâm nghiệp, Khoa học cây trồng, Thú y. Kể từ khi nâng cấp lên Đại học, nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực như: Cử đội ngũ giảng viên đi đào tạo, nâng cao trình độ; tổ chức biên soạn lại giáo trình, tài liệu giảng dạy; huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất; đổi mới chương trình đào tạo hướng đến tính thực tiễn cao trong công tác dạy và học.

 

Tuy nhiên, hiện nhà trường gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Đó là tình trạng thiếu phòng học, phòng làm việc; phòng thí nghiệm còn lạc hậu; trại thực nghiệm cho khối nông lâm chưa có. Vấn đề nhà ở cho sinh viên cũng mới chỉ đáp ứng được 8%.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện các sở, ban ngành phát biểu, kết luận buổi làm việc, đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu, với nhiệm vụ mới, nhà trường cần sớm xây dựng quy hoạch phát triển, chiến lược giảng dạy từ nay cho đến năm 2020 cũng như cần chăm lo, xây dựng sớm đề án tuyển sinh; quan tâm phát động phong trào nghiên cứu khoa học, nhất là các đề tài phù hợp với nhu cầu phát triển của địa bàn; nghiên cứu mở thêm các mã ngành trên cơ sở phù hợp và sát với nhu cầu của thị trường lao động trong tỉnh và cả nước; cần thiết phải có một lộ trình phát triển dài hơi của nhà trường với đề án, kế hoạch cụ thể…

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà trường cần tăng cường phối hợp với các Sở, ban ngành để từng bước tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay về nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, đất đai xây dựng trại thực hành, thí nghiệm, địa bàn thực tập cho khối nông lâm cũng như việc đào tạo đội ngũ giảng viên và xây dựng thư viện điện tử của nhà trường… Tuy vậy, nhà trường cũng cần nỗ lực hơn nữa để có thể tự chủ các chương trình hành động, phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học trên cả nước để trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cao của tỉnh.

 

(Tin: Xuân Hướng; Ảnh: Kim Bảo)