Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động tình trạng HS bỏ học ở trường THPT Đông Hiếu

10:36, 13/11/2014
(truyenhinhnghean.vn) Lâu nay tình trạng học sinh bỏ học thường xảy ra ở các địa bàn miền núi cao, vùng đặc biệt khó khăn do địa hình cách trở, điều kiện kinh tế không đảm bảo. Thế nhưng, 3 năm lại nay, ở trường THPT Đông Hiếu - thị xã Thái Hòa, tỉ lệ học sinh bỏ học lại ở mức báo động, trung bình mỗi năm có gần 5% số lượng học sinh của trường bỏ học.

 

Nhà nghèo, cha mẹ không còn khả năng lao động nên 8 anh chị em của Nguyễn Thị Đào, lớp 12C10 đều lần lượt bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Học đến lớp 12 như  Đào đã là một sự cá biệt của gia đình. Chính áp lực từ suy nghĩ này đã khiến Đào từng bỏ học 2 tuần.

 

Học lực kém hay đơn giản là do cái nghèo bủa vây như trường hợp của Đào là nguyên nhân khiến nhiều học sinh tại trường THPT Đông Hiếu bỏ tọc. Tuy nhiên, trường hợp đi học trở lại sau nỗ lực vận động của thầy cô, bạn bè như Đào thì không nhiều. Trong tổng số 9 em bỏ học đầu năm học 2014-2015 này, lớp 11c3 có tới 3 em.

 

Thầy Hoàng Kỳ, GVCN lớp 11c3 cho biết: Điểm chung ở 3 HS này là học lực yếu, sinh ra chán nản, không muốn đến trường. Lí do khác nữa là do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

 

Trường THPT Đông Hiếu

 

Tình trạng học sinh bỏ học bắt đầu gây chú ý tại trường THPT Đông Hiếu từ năm học 2012-2013 với 47 trường hợp. Đỉnh điểm là sang năm học 2013-2014 với 55 em, chiếm gần 5%  tổng số học sinh của nhà trường. Tất cả các em đều không quay trở lại trường. Và năm học 2014-2015 này, ngay từ đầu năm đã có 9 em bỏ học là một con số khá cao so với chu kỳ các năm trước. Bởi theo thống kê của nhà trường thì thời điểm học sinh bỏ học nhiều là sau học kỳ 1, sau dịp nghỉ tết. 

 

Thầy Nguyễn Văn Cường - phó hiệu trưởng trường THPT Đông Hiếu cho biết: Thực trạng các em bỏ học lớn đã gây tâm lý hoang mang cho giáo viên, học sinh và đặc biệt là phụ huynh học sinh. Với các lớp có tỷ lệ bỏ học cao đã gây xáo trộn lớp học.

 

Phần lớn các trường hợp bỏ học tại trường THPT Đông Hiếu đều là các em đến từ các xóm khá xa của xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc của huyện Nghĩa Đàn. Ở những vùng này, tình trạng bỏ học sớm diễn ra khá phổ biến. Thêm nữa, trào lưu đi làm công nhân ở các khu công nghiệp đang tạo ra sức hút khó cưỡng khiến các em không còn mặn mà với việc học. Do vậy, mặc dù nhà trường đã có giải pháp để vận động học sinh quay lại trường và hạn chế học sinh bỏ học, nhưng vấn đề dường như đã vượt ngoài khả năng, tầm kiểm soát của trường.

 

(Hải Yến)