Nâng cao công tác phòng ngừa và giải quyết gây rối ANTT trong HSSV
Kiểm tra, giám sát tại khu vực nhà ở ký túc xá là việc làm thường xuyên của Nguyễn Đình Dũng và các thành viên trong đội thanh niên xung kích trường Đại học Vinh. Việc làm này của đội nhằm nắm bắt tình hình đời sống của các sinh viên đã giúp cho đội thanh niên xung kích góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực trường. Ngoài ra, đội còn có nhiệm vụ lắng nghe, thống kê các sự việc nảy sinh trong sinh hoạt của sinh viên để báo cáo tìm ra phương án giải quyết một cách nhanh nhất, kịp thời nhất. Qua đó, vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường được đề cao và là lực lượng chủ lực trong việc tạo ra những hoạt động, sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên.
PGS.TS Ngô Đình Phương – Phó hiệu trưởng trường Đại học Vinh khẳng định: Với số lượng gần 1.000 giảng viên, hơn 40.000 sinh viên đang học tập và công tác tại trường, trong đó, hơn 20.000 sinh viên học tập trung là một thách thức lớn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự của trường ĐH Vinh. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, các nội quy, quy định về phòng ngừa, đảm bảo công tác an ninh trật tự; phối hợp với chính quyền, công an các cấp; củng cố và nhân rộng mô hình HSSV tự quản, đổi mới công tác nhận xét HSSV ngoại trú có hiệu quả nên công tác chính trị nội bộ và an ninh học sinh sinh viên được đảm bảo, tệ nạn xã hội được giảm thiểu.
Trong 5 năm qua, nhiều trường Đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh như: Đại học Y khoa vinh, Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, Cao đẳng sư phạm Nghệ An… đã bám sát đề án số 10 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng ngừa và giải quyết gây rối an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên với nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thực về vai trò, vị trí của công tác này trong nhà trường được chú trọng, nâng cao. Công tác giáo dục, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn thu hút được học sinh, sinh viên tham gia. Việc kiểm tra đôn đốc được coi trọng với sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường - lực lượng công an và chính quyền địa phương.
Hiện nay, công tác phòng ngừa gây rối, đảm bảo an ninh trật tự trong các trường đại học, cao đẳng là một nội dung quan trọng cần được thực hiện một cách nghiêm túc để đối phó với các lực lượng thù địch, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đang ngày một phức tạp. Song song với đó, việc thực hiện hiệu quả đề án số 10 của Ban thường vụ tỉnh ủy, tập trung chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng môi trường học tập, rèn luyện ngày một tốt đẹp hơn.
(Thùy Linh – Cảnh Toàn)
