Nghệ An: HS chỉ mong tốt nghiệp THPT vẫn sẽ dự Cụm thi liên tỉnh
Em Vy thị Ly là học sinh lớp 12 trường THPT Mường Quạ, huyện Con Cuông, nhà cách trường gần 10km nên để theo học THPT, Ly đã phải trọ học trong suốt 3 năm. Gia đình khó khăn nên ngay từ khi bước vào cấp THPT, em đã xác định sau khi hoàn thành chương trình THPT, Ly không học tiếp lên ĐH, CĐ. Tuy nhiên, theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, thì Ly sẽ phải vượt chặng đường hàng trăm km xuống thành phố dự thi.
Cũng như Ly, Lâm là một học sinh người dân tộc Đan lai. Nhà em ở bản Cò Phạt, rất xa trường. Đó là lí do mà bạn bè cùng tuổi em đã lần lượt nghỉ học nhưng Lâm thì ngược lại, dù phải ở trọ, Lâm cũng muốn học hết THPT. Nhưng giờ đây, để dự kì thi tốt nghiệp THPT, Lâm sẽ phải vượt cả chặng đường hằm trăm cây số. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều học sinh, phụ huynh ở các huyện miền núi.
Không chỉ có học sinh miền núi gặp khó khăn về kinh phí, về đi lại, khi dự thi xa, học sinh các vùng miền khác cũng gặp không ít trở ngại. Chẳng hạn như trường THPT Nguyễn Trãi – TP Vinh, là trường THPT ngoài công lập có đến 80% học sinh khối 12 chỉ tham dự kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia liên tỉnh. Vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường cũng đang nóng lòng chờ đợi quy định cụ thể của Bộ GD&ĐT về vấn đề này.
Cô giáo Trần Thị Hồng Ngân – Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi đề xuất: Trong dự thảo của Bộ có nội dung cho phép các địa phương khó khăn thì có thể để xuất tới Bộ GD&ĐT phương án địa phương tổ chức 1 cụm thi thay vì thi cụm thi liên tỉnh. Sở GĐ&ĐT nên nghiên cứu phương án này.
Tuy nhiên, đây mới là dự thảo. Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, nhiều huyện miền núi đi lại khó khăn, đó là chưa nói số đối tượng học sinh này chủ yếu là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy, lựa chọn phương án nào để tạo điều kiện thuận lới nhất cho thí sinh trong đi lại và tạo tâm lí thoải mái trước khi bước vào kỳ thi là điều mà lãnh đạo ngành GD-ĐT phải quan tâm hàng đầu.
Tiến sỹ Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: Nghệ An chỉ có khoảng 10-20% học sinh trong tỉnh có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT mà không thi ĐH, CĐ nên Sở GD chọn phương án thi liên tỉnh do trường ĐH Vinh đứng ra tổ chức. Tuy nhiên các em HS ở xa sẽ được tư vấn, hỗ trợ đi lại đến điểm thi an toàn nhất.
(Thu Hiền – Cảnh Hồng)
