Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hoàng Anh Tài rạng rỡ ngày trở về

19:58, 17/07/2015
(truyenhinhnghean.vn) Chiều nay (17/7), em Hoàng Anh Tài - lớp 12A1, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, người vừa dành Huy chương Bạc Olympic toán Quốc tế đã về tới quê nhà.

 

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, thầy cô giáo và học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đón Hoàng Anh Tài tại sân bay Vinh.

 

Hoàng Anh Tài (ngoài cùng bên trái) cùng 2 học sinh vừa giành HCB Olympic Toán quốc tế

 

Kỳ thi Olympic toán Quốc tế năm nay diễn ra tại Thái Lan có sự tham gia của 106 quốc gia với gần 600 thí sinh. Đoàn học sinh Việt Nam có 6 học sinh dự thi và cả 6 em đều đạt huy chương, trong đó, có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn.

 

Trong số đó, em Hoàng Anh Tài - trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt 25 điểm, giành huy chương Bạc.

 

Anh Tài chụp chung với mẹ ở sân bay Nội Bài chiều 16/7 (Ảnh: Vietnamnet)

 

Hoàng Anh Tài (Yên Sơn- Đô Lương) sinh ra trong gia đình có mẹ làm hiệu trưởng trường mầm non, chị gái 22 tuổi hiện đang làm công nhân tại Bắc Ninh. Không may mắn như nhiều bạn bè, bố Tài mất khi em vừa học lớp 10, thời điểm quan trọng trong quá trình học tập của Tài.

 

Tài chia sẻ trong ngày trở về: “Nhớ về bố, em nghĩ đến những buổi ra đồng bắt cua, bắt cá, đó là những phút giây yên bình nhất”. Em luôn nhớ lời bố dặn: Phải cố gắng vươn lên trở thành người dẫn đầu. Từ đó, vượt qua nỗi đau mất bố, vượt qua quãng đường 60km từ Đô Lương lên TP Vinh học, Tài tự lập bằng cuộc sống ở trọ. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Tài được tuyển thẳng và dự định sẽ học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

 

Sau 18 năm, với chiếc Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của Hoàng Anh Tài, thêm một lần nữa khẳng định chất lượng dạy và học của trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây là một món quà rất lớn, có ý nghĩa khích lệ tinh thần dạy và học của tập thể giáo viên nhà trường và cho thấy sự đầu tư đúng hướng để tiếp tục phát huy thế mạnh của Toán học tỉnh nhà.

 

(Hoàng Hiếu)