Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần sớm có giải pháp để HS xã Nghi Thiết trở lại trường

15:27, 24/09/2015

Việc cản trở con em đến trường hiện nay của những gia đình ở xã Nghi Thiết đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến việc học tập của chính con em mình và tạo dư luận không tốt trong thời gian qua trên địa bàn Nghi Lộc.

Thực hiện Nghị quyết số 71 của UBND tỉnh về việc quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn Nghệ An đến năm 2015, UBND huyện Nghi Lộc đã có Quyết định số 1809 ngày 31/7/2008 về việc sáp nhập trường THCS Nghi Tiến và Nghi Thiết thành trường THCS Tiến - Thiết từ năm học 2008 - 2009. Ngay sau khi có Quyết định sáp nhập, UBND huyện Nghi Lộc, chính quyền xã Nghi Tiến - Nghi Thiết và 2 nhà trường đã tuyên truyền chủ trương, kế hoạch đến phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, có nhiều phụ huynh ở xã Nghi Thiết phản đối việc sáp nhập trường và ngăn cản không cho con em đến trường làm ảnh hưởng lớn đến việc học tập của em. 

Ngay sau khi có Quyết định sáp nhập trường, UBND huyện Nghi Lộc và chính quyền xã Nghi Thiết và Nghi Tiến đã nhiều lần tiến hành khảo sát thực tế địa điểm để xây dựng trường mới trên địa bàn 2 xã. Sau khi thống nhất Trường THCS Tiến - Thiết được xây dựng tại địa bàn xã Nghi Tiến giáp ranh với xã Nghi Thiết. Đây là vị trí có nhiều yếu tố thuận lợi cho việc đi lại của học sinh 2 xã. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở xã Nghi Thiết cho rằng việc đặt địa điểm trường mới ở xã Nghi Tiến là không phù hợp vì con em của họ phải đi học xa. Nhưng qua trao đổi với chính quyền ở đây thì được biết, điểm xa nhất của học sinh xã Nghi Thiết cách điểm trường mới khoảng 4km, còn với điểm xa nhất của học sinh Nghi Tiến là hơn 5km. Trường được xây dựng trên diện tích 1,5ha, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đảm bảo tốt công tác dạy và học.

Ông Trần Công Oanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến cho biết: Khi đi khảo sát ở xã Nghi Thiết thì không có địa điểm nào đảm bảo đủ 1,5-2ha để đặt điểm trường mới, cho nên, tiến hành khảo sát ở xã Nghi Tiến với quan điểm lấy vị trí có đường giao thông thuận lợi nhất và giáp với xã Nghi Thiết để học sinh đi học.

Năm học 2015-2016, trường THCS Tiến - Thiết có 16 lớp, với 512 học sinh. Từ ngày 14/8/2015, 100% học sinh tại 2 điểm trường THCS Nghi Tiến và Nghi Thiết cũ đã chuyển đến học tại điểm trường mới. Tuy nhiên, trong ngày khai giảng năm học mới 2015-2016, 204 học sinh trên tổng số 320 học sinh ở xã Nghi Thiết đã không đến dự lễ khai giảng với lý do gia đình ngăn cản, không cho đi học. Việc làm này của các bậc phụ huynh không chỉ trực tiếp làm ảnh hưởng đến việc học của con em, mà còn cản trở việc dạy và học trên địa bàn.

Em Nguyễn Thị Hà - Lớp 8A Trường THCS Tiến - Thiết mong muốn: Nhà cháu ở xóm Đồng xã Nghi Thiết. Lúc đầu đi học ở địa điểm mới cũng thấy xa, nhưng đi rồi cũng quen. Đi học ở đây có nhiều bạn mới rất vui, cơ sở vật chất của nhà trường cũng tốt hơn trường cũ. Cháu mong các bạn sớm đi học trở lại để không bị hổng kiến thức.

Trước tình hình này, UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo các ban ngành tuyên truyền, vận động để phụ huynh cho con em trở lại trường học. Tuy nhiên, đến nay, ngày có số lượng học sinh Nghi Thiết đến trường cao nhất  cũng chỉ là 178 em trên tổng số 320 em.

Việc huyện Nghi Lộc có Quyết định sáp nhập trường THCS Nghi Tiến và Nghi Thiết thành trường THCS Tiến - Thiết là hoàn toàn đúng với Nghị quyết 71 của UBND tỉnh. Trong Nghị quyết này có quy định: Những trường có quy mô dưới 16 lớp đối với vùng đô thị, đồng bằng và dưới 12 lớp đối với miền núi thì phải sáp nhập theo cụm xã. Theo đó, THCS Nghi Tiến và THCS Nghi Thiết bắt buộc phải sáp nhấp.

Ông Nguyễn Văn Thông-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nghi Lộc khẳng định: địa điểm trường mới ở Nghi Tiến là phù hợp đảm bảo đủ điều kiện sát nhập, nên tôi mong các bậc phụ huynh phải đảm bảo quyền lợi, việc học của các em lên hàng đầu và sớm đưa con em trở lại trường.

Việc sáp nhập trường là một chủ trương đúng đắn, đem lại hiệu quả thiết thực cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Chính vì vậy, việc cản trở con em đến trường hiện nay của những gia đình ở xã Nghi Thiết đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến việc học tập của chính con em mình và tạo dư luận không tốt trong thời gian qua trên địa bàn Nghi Lộc. Huyện Nghi Lộc cần tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh hiểu đúng về ý nghĩa, mục đích sát nhập trường, để từ đó đưa con em xã Nghi Thiết trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.

(Hoàng Hiếu - Ngọc Mai)