Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngày thi cuối THPT Quốc gia 2018: Đề thi môn Lịch sử có tính phân hoá cao

11:12, 27/06/2018

Sáng nay (27/6), cùng với gần 450.000 lượt thí sinh cả nước, thí sinh Nghệ An bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân để hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Năm nay, số thí sinh Nghệ An đăng ký bài thi Khoa học Xã hội tăng so với kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Trong đó, môn Lịch sử có số thí sinh dự thi đông nhất, gần 21.390 thí sinh. Môn Giáo dục công dân - môn thi xét công nhận tốt nghiệp THPT có thí sinh ít nhất trong bài thi Khoa học Xã hội với gần 19.670 em.

Các sĩ tử kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với tổ hợp
Các sĩ tử hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018 trong buổi sáng nay.

Vì là bài thi tự chọn nên sau 2 môn thi thành phần đầu tiên: Lịch sử và Địa lý, nhiều thí sinh tự do đã kết thúc bài thi. Đề thi bao gồm nội dung chương trình lớp 11 và 12, đồng thời có tính phân hóa cao hơn và đòi hỏi tư duy là nhận xét của nhiều thí sinh về đề thi môn Lịch sử./.

Thu Hiền - Đăng Lâm