Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sơ kết 5 năm thực hiện NQ29 đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo tại Nghệ An

11:28, 25/10/2018

Sáng nay (25/10), UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện NQ 29 của Ban Chấp hành Trung ươngĐảngvề Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD-ĐTchủ trì hội nghị.

Kết quả nổi bật của giáo dục Nghệ An sau 5 năm thực hiện NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD ĐT là Nghị quyết đã đi vào thực tế, lan tỏa  tạo ra nhiều chuyển biến trong đổi mới giáo dục - đào tạo ở tất cả các bậc học. Nhiều mô hình, sáng kiến, điển hình trong triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo được thực hiện hiệu quả. 

hiều mô hình, sáng kiến, điển hình trong triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo được thực hiện hiệu quả.
Nhiều mô hình, sáng kiến, điển hình trong triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo được thực hiện hiệu quả tại các trường học ở Nghệ An.

Nghệ An trở thành điểm sáng về giáo dục của cả nước về thực hiện Nghị quyết 29. 5 năm đã công nhận thêm khoảng 230 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn QG toàn tỉnh lên hơn 1 nghìn trường đạt hơn 68,6 %. Kết quả học sinh giỏi quốc gia, quốc tế liên tục xếp thứ 3 tốp đầu cả nước.

Tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông trao Bằng khen cho các em đạt danh hiệu Học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia và đạt giải kỳ thi KHKT cấp Quốc gia 2018.
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông trao Bằng khen cho các em đạt danh hiệu Học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia và đạt giải kỳ thi KHKT cấp Quốc gia 2018 (Ảnh tư liệu).

Đặc biệt, 5 năm qua học sinh Nghệ An đã dành được 17 huy chương quốc tế, Châu Á trong đó có HCV quốc tế Môn toán, vật lý. 1 trong những kết quả nổi bật góp phần quan trọng nâng cao chất lượng GD đại trà và mũi nhọn và rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền là công tác sáp nhập trường học, các điểm trường lẻ để dầu tư CSVC theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá. 

Toàn cảnh hội nghị sơ kết.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết.

Từ 2013 đến nay, cả Tỉnh đã sáp nhập được 26 trường xuống còn 13 trường, và giảm 235 điểm trường lẻ .Các mô hình giáo dục mới được triển khai hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng toàn diện. Như Mô hình trường học mới; các chương trình dự án SEQAP, VVOB làm tiền đề để đúc rút kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh những giải pháp , cách làm khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục; các tham luận của các huyện, các đơn vị, trường học cũng đã nêu lên những khó khăn ngành GD Nghệ An gặp phải trong thời gian tới  như : tình trang thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số cấp học....

Thu Hiền - Hữu Dũng