Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng các nhà giáo nhân ngày 20-11

17:23, 19/11/2018

Sáng nay (19/11), đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đi thăm, tặng quà 3 nhà giáo đã nghỉ hưu tại huyện Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò. Cùng đi có đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng thầy giáo Nguyễn Quý Trọng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng thầy giáo Nguyễn Quý Trọng

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã đến thăm, chúc mừng thầy Nguyễn Quý Trọng, 83 tuổi, tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên - nguyên hiệu trưởng Trường THCS Hưng Long nay là Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Hưng Long. Thầy giáo Nguyễn Quý Trọng từng tham gia thanh niên xung phong, trải qua nhiều cương vị công tác tại ngành giáo dục tại huyện Hưng Nguyên và huyện Kỳ Sơn. Từ khi nghỉ hưu tới nay, thầy luôn tham gia tích cực công tác xã hội, làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Hưng Long, Ủy viên thường trực Hội Cựu giáo chức Hưng Nguyên. Trong quá trình công tác thầy được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội khuyến học và Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Quý Trọng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Quý Trọng.

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng thầy giáo Nguyễn Trọng Bình, năm nay 88 tuổi, ở phường Nghi Hương, T.X Cửa Lò -  nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 1 - là nhà giáo có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục của tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Ghi nhận thành tích trong quá trình công tác, thầy giáo Nguyễn Trọng Bình đã được các cấp tặng nhiều bằng khen.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Trọng Bình.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Trọng Bình.
Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đến thăm, chúc mừng thầy giáo Lê Công Bành, 83 tuổi, ở khối 9, phường Nghi - Hương, thị xã Cửa Lò - nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TX Cửa Lò. Từ năm 1936 đến năm 2000, thầy là giáo viên, cán bộ lãnh đạo ngành Giáo dục ở nhiều đơn vị Giáo dục của tỉnh. Năm 2000, thầy nghỉ hưu tại quê nhà, tham gia Hội cựu giáo chức TX Cửa Lò đến nay. Trong quá trình công tác, thầy Lê Công Bành đã được các cấp tặng nhiều bằng khen.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng thầy giáo Lê Công Bành.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc mừng thầy giáo Lê Công Bành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tình cảm, tấm lòng tri ân đối với những cống hiến đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là những đóng góp trong việc tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc các thầy giáo và gia đình sức khỏe; đồng thời mong muốn bằng tâm huyết và kinh nghiệm của mình, các thầy tiếp tục theo dõi và có những ý kiến đóng góp, nhằm phát triển ngành giáo dục tỉnh nhà

Cẩm Thuỳ - Quốc Toàn