Giáo dục

Thí sinh đến từ Cột mốc số 0 ghi tên vào vòng thi quý English Challenge

17:51, 15/02/2020

Trần Hữu Gia Hiếu – Học sinh lớp 5A - trường Tiểu học Thị trấn Tân Kỳ là thí sinh có phong độ ổn định nhất qua các phần thi. Với 645 điểm, Trần Hữu Gia Hiếu đã về nhất tuần 3 và chính thức ghi tên vào vòng thi quý II Sân chơi English Challenge.

Khán giả cổ vũ 4 thí sinh đến từ các trường huyện trong vòng thi tuần 3 - Quý II
Khán giả cổ vũ 4 thí sinh đến từ các trường huyện trong vòng thi tuần 3 - Quý II

Là thí sinh đến từ các trường huyện, trong đó, Phan Thái Anh Thư đến từ Kỳ Sơn - huyện xa nhất của tỉnh Nghệ An, điều kiện học tập môn Tiếng Anh chưa cao nhưng với niềm đam mê, các em đã mạnh dạn thử sức mình ở Sân chơi English Challege.

Bốn thí sinh tranh tài ở vòng thi tuần 3 – Quý II, gồm:

- Đoàn Đào Mai Phương – Lớp 5A – trường Tiểu học Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò;

- Trần Hữu Gia Hiếu – Lớp 5A – trường Tiểu học Thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ;

- Nguyễn Nguyên Chương – Lớp 5A – trường Tiểu học Thanh Dương – Thanh Chương;  

- Phan Thái Anh Thư – Lớp 5C – trường Tiểu học thị trấn Mường Xén – huyện Kỳ Sơn.

Bởi lo lắng nên ở gói câu hỏi CHALLENGE, cả 4 thí sinh thiếu bình tĩnh và bỏ lỡ điểm số rất đáng tiếc. WORD SCAPE là phần thi có nhiều thách thức nhất đối với 4 thí sinh của vòng thi này khiến từ khóa “SPRING” (Mùa xuân) vẫn không thể mở.

Bốn thí sinh tranh tài ở vòng thi tuần 3 – Quý II
Bốn thí sinh vòng thi tuần 3 – Quý II

Trần Hữu Gia Hiếu có phong độ ổn định qua các phần thi, trong đó, xuất sắc nhất là trả lời đúng 4/5 câu hỏi của phần thi CHAMPION. Với chủ đề “Thiên vị”, Gia Hiếu đã dành được lời khen ngợi từ BGK khi cho rằng, trong nhà trường, sự thiên vị khiến học sinh cảm thấy không công bằng, nhưng nó thể là một cơ hội tốt cho một học sinh kém tự tin, nỗ lực vươn lên. Với 645 điểm, Trần Hữu Gia Hiếu đã về Nhất tuần 3 và chính thức ghi tên vào vòng thi quý II.

Trần Hữu Gia Hiếu
Phần thi SPEED của Thí sinh Trần Hữu Gia Hiếu

Phan Thái Anh Thư - trường Tiểu học thị trấn Mường Xén về Nhì với 537 điểm. Về Ba là hai thí sinh: Đoàn Đào Mai Phương – trường Tiểu học Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò và Nguyễn Nguyên Chương – trường Tiểu học Thanh Dương – huyện Thanh Chương.

Trao
Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An và Nhà máy Bánh kẹo Biscafun trao thưởng cho các thí sinh

Trường quay S1 vòng thi tuần này đong đầy cảm xúc khi chứng kiến những giọt nước mắt lo lắng, tiếc nuối của thí sinh. MC Hoàng Yến đã phải dừng chương trình để động viên các thí sinh. Hơn tất cả, sự thể hiện của các thí sinh đã cho thấy ước mơ chinh phục sân chơi này của học sinh tiểu học, bởi English Challenge mùa thứ 3 là một sân chơi trải nghiệm kiến thức các môn học bằng năng lực tiếng Anh, rất hữu ích đối học sinh lứa tuổi tiểu học.

Trần
Trần Hữu Gia Hiếu trong vòng tay gia đình, thầy cô và bạn bè sau khi dành vòng nguyệt quế

Sau vòng thi tuần này, vòng thi quý II đã xác định được 4 thí sinh xuất sắc, đó là:

- Nguyễn Thục Quyên - HS lớp 5C -  trường Tiểu học Đội Cung - TP Vinh (Nhất tuần 1)

- Vũ Đức Pháp – Lớp 5E - trường tiểu học Quỳnh Hồng – huyện Quỳnh Lưu (Nhất tuần 2).

- Trần Hữu Gia Hiếu – Lớp 5A – Tiểu học Thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ (Nhất tuần 3).

- Hồ Nguyễn Anh Thư – lớp 5C - Trường  thực hành sư phạm – Đại học Vinh (thí sinh về Nhì có số điểm cao nhất)

Sân chơi English challenge - sân chơi trí tuệ tiếng Anh giành riêng cho học sinh khối Tiểu học tỉnh Nghệ An được tổ chức với sự phối hợp giữa Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục – đào tạo Nghệ An và Trung tâm anh ngữ Asemlink, cùng với sự đồng hành của Nhà máy Bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Lê Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện