Giáo dục

Ban Dân tộc tỉnh trao thưởng học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đạt thành tích cao tại Kỳ Sơn, Con Cuông

15:37, 13/10/2021
Trong 2 ngày (12-13/10), Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021. 

Theo đó, có  6 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn và 4 em ở huyện Con Cuông, đạt thành tích cao trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 được trao thưởng.

Khen thưởng học sinh dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn đạt điểm cao.
Khen thưởng học sinh dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn đạt thành tích cao.

Các em được khen thưởng đều là những tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua học tốt, con ngoan, trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.

Trao thưởng cho học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Con Cuông đạt thành tích cao.
Trao thưởng cho học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Con Cuông đạt thành tích cao.

Đây là hoạt động trao thưởng thường niên được tổ chức nhằm động viên, chia sẻ với các em học sinh có tinh thần vượt khó vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập.

Được biết, kỳ thi THPT Quốc gia 2021 vừa qua, toàn tỉnh có 410 em là người dân tộc thiểu số đạt từ 24 điểm trở lên. Trong đó, 163 em đạt 26 điểm trở lên, 72 em đạt trên 27 điểm và 7 em được tỉnh tuyên dương, 45 em được Ban Dân tộc tỉnh khen.

Hồng Thoa - Tường Vi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện