Chùm ảnh học sinh Nghệ An tưng bừng chào đón năm học mới 2023 - 2024

12:56, 05/09/2023
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay 5/9, hơn 900.000 học sinh và trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng khai giảng năm học mới 2023 - 2024. 
24 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 16 trường THCS, 4 Trường PTDTBT THCS, 1 trường PTDTNT, 3 trường THPT và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện miền núi Quỳ Hợp đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.
Tại huyện Quỳ Hợp, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại trường mầm non Châu Thái.
Trường Mầm non Châu Thái có tổng số 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 368 trẻ thuộc 4 nhóm tuổi gồm Nhóm trẻ 24-36 tháng, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn.
Trường Mầm non Châu Thái có tổng số 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 368 trẻ thuộc 4 nhóm tuổi gồm Nhóm trẻ 24-36 tháng, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường; trao 50 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng cho 50 em học sinh vượt khó chăm ngoan, học giỏi của nhà trường.
103 trường thuộc các bậc học từ Mầm non đến THPT ở huyện Quỳnh Lưu hân hoan đến trường khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Toàn
103 trường thuộc các bậc học từ Mầm non đến THPT ở huyện Quỳnh Lưu hân hoan đến trường khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Toàn
Tại thị xã Hoàng Mai, 43 trường học với 34.315 học sinh, 1.375 cán bộ giáo viên phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Thanh Yên
Dịp này, thị xã đã dành hàng trăm triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật để tặng quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Yên
Không khí tưng bừng khai giảng năm học mới 2023 - 2024 ở các cấp học trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Giang Mai
Không khí tưng bừng khai giảng năm học mới 2023 - 2024 ở các cấp học trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Giang Mai
Lễ khai giảng ở Nam Đàn đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, ngắn gọn, khoa học tạo niềm vui, phấn khởi động viên các thầy giáo, cô giáo, và hơn 34.500 học sinh trên địa bàn đón chào năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Thuý Tình
Lễ khai giảng ở Nam Đàn đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, ngắn gọn, khoa học tạo niềm vui, phấn khởi động viên các thầy giáo, cô giáo, và hơn 34.500 học sinh trên địa bàn đón chào năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Thuý Tình

Hơn 2000 học sinh, cán bộ giáo viên của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng háo hức đón chờ bước vào năm học mới với chủ đề “kế thừa - sáng tạo – hội nhập – Tiên phong”. Trường xác định mục tiêu xây dựng theo mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường TH School cũng đã có lễ khai giảng tiếp theo tại cơ sở Vinh - Nghệ An. Năm nay là năm thứ 2, TH School cơ sở Vinh phối hợp liên kết cơ sở vật chất với trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Đây là mô hình giáo dục kết hợp nhuần nhuyễn giữa chương trình đào tạo chuẩn quốc tế với tinh hoa Việt Nam học.

Sáng 5/9, 118 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Chương đồng loạt khai giảng năm học mới. Năm học 2023-2024, năm nay toàn huyện có 55.494 học sinh. Trong đó, bậc Mầm non có 12.017 em; Tiểu học có hơn 20.565 em; THCS có 14.557 em và THPT có 8.096 em; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có 259 học sinh. Ảnh: Đình Hào
40 trường học của 4 bậc học ở huyện Con Cuông đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 theo tinh thần nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, thực sự là ngày hội của các em học sinh và thầy cô giáo. Ảnh: Bá Hậu
Năm học mới này, huyện Con Cuông có gần 1.180 giáo viên và trên 17.000 học sinh ở 4 bậc học, trong đó có 1.341 em vào lớp 1. Thời gian qua, huyện đã đầu tư 150 tỷ đồng xây mới đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học. Ảnh: Bá Hậu
Tại huyện Nghĩa Đàn, 66 trường học với hơn 24.000 giáo viên và học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông tưng bừng dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Đức Anh
Hoà chung không khí Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường trên địa bàn toàn tỉnh, hơn 19.000 học sinh ở huyện Quế Phong tới trường dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Vân Thanh - Nguyễn Việt
Năm học 2023 - 2024, huyện Quế Phong có 19.347 học sinh, trong đó hệ Mần non có 4.276 trẻ; hệ Tiểu học có 7.325 học sinh; hệ THCS có 5.666 học sinh, hệ THPT có 1.928 học sinh và Trung tâm giáo dục thường xuyên có 151 học sinh. Ảnh: Vân Thanh - Nguyễn Việt
Năm học 2023 - 2024, huyện Quế Phong có 19.347 học sinh, trong đó hệ Mần non có 4.276 trẻ; hệ Tiểu học có 7.325 học sinh; hệ THCS có 5.666 học sinh, hệ THPT có 1.928 học sinh và Trung tâm giáo dục thường xuyên có 151 học sinh. Ảnh: Vân Thanh - Nguyễn Việt
53 trường học trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Ảnh: Trung tâm VHTT-TH Tương Dương
Trong năm học mới, huyện Tương Dương có trên 16.958 em học sinh từ bậc học Mầm non đến bậc THPT, trong đó có 138 điểm trường lẻ. Ảnh: Trung tâm VHTT-TH Tương Dương
Ảnh: Trung tâm VHTT-TH Tương Dương
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Trung tâm VHTT-TH Tương Dương
Nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tương Dương vinh dự Đón nhận Đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh 5 năm liền; Trường THCS Tam Thái đón bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia.
Nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tương Dương vinh dự Đón nhận Đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh 5 năm liền; Trường THCS Tam Thái đón bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia.

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện