Tin tức

Thí sinh Nghệ An hồ hởi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

09:06, 18/07/2020
Sáng nay (18/7), học sinh tại Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 THPT, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7. Từ 6h sáng, nhiều học sinh và phụ huynh đã đến điểm thi.
Kỳ thi năm nay được tổ chức vào cuối tuần, đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt.
Toàn tỉnh sẽ có hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 65 hội đồng thi với 1.517 phòng thi. Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 khá khó khăn khi chỉ có 78% số học sinh dự thi trúng tuyển vào các trường công lập.
Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 932 thí sinh và 39 phòng thi. Trường THPT Lê Viết Thuật cũng là một trong những điểm thi có tỷ lệ cạnh tranh cao và tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt 68%.
Chuẩn bị cho kỳ thi này, nhà trường đã huy động 114 người làm công tác giám thị, phục vụ và tham gia bảo vệ.
Chuẩn bị cho kỳ thi này, nhà trường đã huy động 114 người làm công tác giám thị, phục vụ và tham gia bảo vệ.
Sáng nay, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ với thời gian làm bài 120 phút. Một thí sinh tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi vào phòng thi.
 
Những cái bắt tay động viên nhau của các thí sinh trước giờ thi.
Gặp tai nạn trước kì thi, một thí sinh phải dùng nạng để đi thi.
Hình ảnh quen thuộc trong mỗi kỳ thi tuyển sinh. Đồng hành cùng con em, nhiều phụ huynh lo lắng chờ đợi bên ngoài điểm thi.
Cha mẹ luôn bên cạnh động viên con.
 
 
Đội thanh niên tình nguyện được bố trí tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tại các điểm thi.
Phụ huynh ngồi chờ con em tại các điểm thi chia sẻ câu chuyện về các sĩ tử.
Thuỳ Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện