Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm và làm việc tại Đài PT-TH Nghệ An

19:39, 10/11/2021
Chiều 10/11, đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân đã đến thăm và làm việc tại Đài PT-TH Nghệ An.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Trần Minh Ngọc báo cáo tình hình hoạt động hiện nay của Đài.

Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Trần Minh Ngọc đã thông tin về tình hình hoạt động hiện nay của Đài. Với 3 loại hình báo chí: Phát thanh, Truyền hình và Trang thông tin điện tử, những năm qua, song song với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên... Đài PT-TH Nghệ An còn chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất các chương trình. Bên cạnh đó, Đài còn quan tâm phát triển, chuyển đổi nội dung số trên các hạ tầng mạng, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu giải trí của công chúng khán, thính giả; Tăng tính tương tác giữa các Đài địa phương và Trung ương để nâng cao chất lượng chương trình. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước. Đài PT-TH Nghệ An cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn thu từ hoạt động quảng cáo bị sụt giảm, ảnh hưởng đến việc tái đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,...

Đồng chí Trần Minh Ngọc mong muốn Hội nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Đài đi theo hướng đi mới phù hợp với xu thế hiện nay để bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân đã nêu quan điểm về tính cấp thiết của chuyển đổi số trong sự phát triển của phát thanh và truyền hình. Những năm gần đây, độc giả, khán thính giả theo dõi nội dung mang tính chất tương tác trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sự thay đổi ấy càng lớn hơn. Nhu cầu tiêu dùng thông tin, tiêu dùng nội dung của khán thính giả ngày càng thay đổi, nếu chúng ta vẫn duy trì phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình theo phương thức truyền thống vừa gây tốn kém kinh phí, mức độ tiếp cận chưa chắc đã hiệu quả. Trong hoạt động báo chí chuyển đổi số rất quan trọng, giúp tạo ra sự khác biệt. Chuyển đổi số là chuyển đổi tư duy, luôn coi độc giả, khán thính giả là trung tâm để phục vụ. 

Đánh giá cao kết quả Đài PT-TH Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng trong sự phát triển chung của báo chí, với nỗ lực, sáng tạo, sự năng động, Đài PT-TH Nghệ An sẽ thay đổi và chủ động làm mới mình.

Toàn cảnh
Toàn cảnh buổi gặp mặt với đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Việt - nguyên Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng chuyên môn của Đài qua các thời kỳ.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo Đài cũng đã có buổi gặp mặt với đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Việt - nguyên Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng chuyên môn của Đài qua các thời kỳ. Trân trọng tình cảm mà các đồng chí nguyên lãnh đạo Đài, các cán bộ của Đài qua các thời kỳ - những người đã xây dựng thương hiệu NTV dành cho thế hệ cán bộ Đài hôm nay, đồng chí Trần Minh Ngọc hứa sẽ cùng với tập thể Đài giữ vững truyền thống đoàn kết, tiếp tục phát huy năng lực, đam mê, nhiệt huyết để phát triển Đài ngày một lớn mạnh, trở thành một trong những Đài PT-TH địa phương đứng đầu của cả nước.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đài PTTH Nghệ An qua các thời kỳ:

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - nguyên Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình công tác tại Đài.
Đồng chí Bùi Sỹ Hoa - nguyên lãnh đạo phòng chuyên môn Đài PTTH Nghệ An chia sẻ kỷ niệm trong quá trình công tác tại Đài.
Các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo Đài PTTH Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Đài.
 
Các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo Đài PTTH Nghệ An tham quan phòng Truyền thống của Đài.
Tham quan khu vực sản xuất các chương trình của Đài.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trường quay của Đài.
Thùy Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện