Hoạt động NTV

Thể lệ chương trình English Challenge năm học 2022 - 2023 (mùa 6)

16:47, 28/11/2022
Sau vòng hồ sơ, Ban tổ chức sẽ chốt danh sách và lập ra vòng thi loại.

Theo đó, ở Phần thi sơ loại, các thí sinh nộp hồ sơ sẽ được tổ chức sơ loại về khả năng tiếng Anh với các kỹ năng đầy đủ. Tiêu chí do Ban tổ chức đề ra. Các thí sinh vượt qua vòng loại sẽ được tham gia ghi hình, được Ban tổ chức thông báo cụ thể đến từng phòng giáo dục và từng thí sinh.

Địa điểm vòng sơ loại: Trung Tâm Anh Ngữ Asemlink, số 09 Kim Đồng, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Các thí sinh mùa 5 trong vòng thi chung kết năm.
Các thí sinh mùa 5 trong vòng thi chung kết năm.

Thể lệ các phần thi trên sóng truyền hình

Mỗi chương trình sẽ có thời lượng 50 phút với sự tham gia của 4 học sinh, được chia ra làm 4 phần.

Phần thi 1: CHALLENGE – Phản ứng nhanh của thí sinh

Ở phần thi CHALLENGE, trong vòng 1 phút, thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi, trả lời đúng mỗi câu, thí sinh sẽ ghi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm.  

Phần thi 2: WORD SCAPE – Điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống

+ Phần thi WORD SCAPE, mỗi thí sinh sẽ có 2 lượt điền những ký tự còn thiếu vào ô trống để hoàn thành một từ vựng có nghĩa. Ở từng lượt chơi, thí sinh sẽ có thời gian 10s để hoàn  thành 1 dãy chữ.  

Điền đúng mỗi dãy chữ, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm, trả lời đúng nhưng không dịch đúng nghĩa của từ sẽ không được cộng điểm. Những thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời, trả lời đúng ghi được 10 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 10 điểm.

Sau 10 giây không có thí sinh trả lời đúng, MC sẽ đưa ra đáp án.  

Sau khi kết thúc lượt thi của cả 4 thí sinh, sẽ có 1 từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ và cả 4 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong 10s, bằng cách bấm chuông để giành quyền trả lời và đọc phiên âm, dịch đúng nghĩa của từ khóa. Trả lời đúng, thí sinh ghi được 60 điểm, trả lời sai trừ 20 điểm.

Điểm tối đa cho phần thi này là 150 điểm.

Phần thi 3: SPEED – Phần ứng xử trên sân khấu

Ở phần thi này, trước cuộc thi 1h, thí sinh sẽ có 3 lượt bốc thăm:

- Bốc thăm người cùng chơi, 2 thí sinh lập thành một đội để tranh biện về 1 chủ đề; 

- Bốc thăm chủ đề mà cả 2 em sẽ phải tranh biện.   

- Bốc thăm vị trí đồng thuận hay phản biện chủ đề;

Thí sinh bốc thăm được vị trí đồng thuận sẽ trình bày 1 phút về chủ đề đó theo hướng là nên. Thí sinh phản biện lại sẽ có 1 phút để đưa ra những lập luận của mình. 2 thí sinh có thể cùng tranh luận với nhau thông qua việc đặt câu hỏi xung quanh chủ đề đó.  Mỗi giám khảo sẽ đánh giá cho điểm phần trình bày của thí sinh tối đa là 100 điểm. Điểm tối đa cho cả phần thi này sẽ là 300 điểm/thí sinh.  

Phần thi 4: CHAMPION –  Bộ câu hỏi kiến thức

Phần thi CHAMPION  này gồm 05 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 03 gợi ý. Mỗi gợi ý có 15 giây suy nghĩ để trả lời.  

Trả lời sau gợi ý đầu tiên ghi được 40 điểm. Trả lời sai trừ 5 điểm

Trả lời sau gợi ý thứ hai ghi được 30 điểm. Trả lời sai trừ 10 điểm.

Trả lời sau gợi ý thứ ba ghi được 20 điểm. Trả lời sai trừ 15 điểm.

Cả 4 thí sinh sẽ trả lời bằng cách ghi đáp án trên máy tính. Và máy tính sẽ đưa ra kết quả thời gian trả lời  của từng thí sinh.

Các thí sinh có quyền không trả lời.

Ở phần thi này, các thí sinh còn có cơ hội nâng cao số điểm của mình bằng việc lựa chọn ngôi sao hi vọng, trước mỗi câu hỏi, thí sinh có quyền chọn 1 ngôi sao hy vọng cho mình. Nếu trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm. Nếu trả lời sai sẽ trừ với số điểm tương ứng, không trả lời, trừ 20 điểm. Mỗi thí sinh có quyền được đặt tối đa 2 ngôi sao hi vọng  trong phần thi này.

Điểm tối đa trong phần thi này là 280 điểm./.  

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện