Hoạt động NTV

Điểm mặt 4 thí sinh vào Chung kết sân chơi English Challenge mùa 6

11:08, 07/08/2023
Bốn gương mặt xuất sắc nhất đã lộ diện và sẵn sàng cho vòng chung kết Sân chơi English Challenge mùa 6 diễn ra vào ngày 15/8 tới đây.

Sau 12 cuộc thi tuần và quý, Sân chơi tiếng Anh mùa thứ 6 sẽ khép lại với vòng chung kết diễn ra vào ngày 15/8 tới đây để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế. Cùng điểm mặt 4 gương mặt xuất sắc nhất sẽ tranh tài ở vòng thi này.

"Cây Toán’’

Nguyễn Minh Quân (Trường THSP Đại Học Vinh) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào vòng chung kết English Challenge năm 2023.Thông minh, nhanh trí và sẵn sàng bùng nổ là những điều mà Minh Quân để lại dấu ấn tại vòng thi tuần 2 quý I với 650 điểm.

Nguyễn Minh Quân (Trường THSP Đại Học Vinh).
Nguyễn Minh Quân (Trường THSP Đại Học Vinh).

Ở trường, Minh Quân có nhiều thành tích nổi bật trong học tập: Bốn năm liền là học sinh xuất sắc; Huy chương Bạc toán STEMCO 2021; Huy chương Đồng Tiếng Anh HIPPO 2021; Huy chương Đồng Quốc gia và Quốc tế toán HKIMO 2021, Huy chương Đồng toán SASMO năm 2022; đạt Giải vàng toán TIMO năm học 2023.

Đây thực sự là một đối thủ nặng kí với các thí sinh còn lại.

"Nghệ sỹ piano’’ tương lai

Trần Minh Hoàng (Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2) là thí sinh xuất sắc giành được vòng nguyệt quế của Tuần 1 quý II với 680 điểm. Dù mới lớp 4, nhưng Minh Hoàng gây ấn tượng bởi sự thông minh, kiến thức tổng hợp chắc chắn và thi đấu điềm tĩnh.

a
Trần Minh Hoàng (Trường tiểu học Hà Huy Tập 2).

Động lực học tiếng Anh của bạn là để có thêm cơ hội đi du học và đọc được những cuốn sách âm nhạc viết bằng tiếng Anh. Điều mà Minh Hoàng luôn hướng đến đó là làm tốt cả hai việc cùng một lúc: vừa học giỏi, vừa theo đuổi thành công niềm đam mê piano của mình. Với tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin cũng khiến Minh Hoàng trở thành một đối thủ đáng gờm ở vòng chung kết đầy căng thẳng tới.

Thí sinh nữ duy nhất lọt vào chung kết English Challenge mùa 6

Bạch Vân Khánh (Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh) là thí sinh giành vòng nguyệt quế đầy thuyết phục với phong thái thi đấu bình tĩnh, kiến thức toàn diện và đồng đều ở quý III với 690 điểm.

a
Bạch Vân Khánh (Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh).

Có sở trường về mỹ thuật và ca hát, thích học Tiếng Anh, tiếng Việt và Toán, bạn cũng sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ: Giải Nhất Trạng nguyên Toàn tài toàn quốc; Giải Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh, đạt chứng chỉ B2 quốc tế.

Vân Khánh cho hay, ở trận chung kết năm nay, em muốn dành chiến thắng và kiểm nghiệm các kĩ năng tiếng Anh của mình.

Thí sinh Nhì cao nhất 2 quý

Nguyễn Duy Khánh (TrườngTiểu học Hưng Dũng 2) là thí sinh xuất sắc sở hữu vòng nguyệt quế cuộc thi tuần với số điểm cao nhất quý III: 680 điểm. Khánh chỉ thua bạn về nhất là Vân Khánh 10 điểm.

a
Nguyễn Duy Khánh (TrườngTiểu học Hưng Dũng 2).

Về học tập, Duy Khánh luôn có ý thức tự giác, tiếp thu bài nhanh; 4 năm liên tục, bạn đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, giải nhất Toefl primary cấp tỉnh, giải Bạc toán Timo. Bí quyết học tốt môn tiếng Anh của Duy Khánh là học tập với giáo viên, tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, xem youtube, xem phim, nghe nhạc và đọc sách bằng tiếng Anh.Trong cuộc thi, đối thủ đáng gờm này luôn giữ 1cái đầu lạnh, phong thái thi đấu chắc chắn và tư duy nhạy bén.

Trận chung kết sân chơi English Challenge mùa 6 sẽ được tổ chức vào ngày 15/8/2023 tại trường quay S1- Đài PTTH Nghệ An với 2 điểm cầu.

Giải thưởng của mùa 6 có giá trị cao hơn các mùa trước, gồm: suất Học bổng du học tại Philippines trị giá 75 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Thu Ngọc

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện