Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sử dụng năng lượng thay thế ở Nghệ An

15:20, 31/05/2012
Sử dụng năng lượng thay thế đang được xem là giải pháp hiệu quả nhằm góp phần tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng có hiệu quả với mục tiêu đảm bảo an toàn năng lượng và đủ năng lượng phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trên địa bàn Nghệ An hiện nay đã triển khai một số giải pháp sử dụng năng lượng thay thế có hiệu quả, đặc biệt là những nguồn năng lượng thân thiện với môi

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều công trình lớn cả trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông văn hóa và xã hội. Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hình thành; số lượng doanh nghiệp phát triển nhanh, trong đó có nhiều nhà máy lớn đã được xây dựng và đi vào hoạt động như NM bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, NM bia Sài Gòn- Sông Lam, NM Bia Hà Nội - Nam Cấm, NM Bao bì Sabeco... Do đó, nhu cầu về năng lượng rất lớn, nhất là nhu cầu về điện, xăng dầu.

Theo số liệu của Công ty Điện lực Nghệ An thì lượng điện tiêu thụ hàng năm tăng nhanh, năm 2007 là hơn 1tỷ kWh, năm 2008 tăng 10,1% so với năm 2007, năm 2009 tăng 12,2 % so với năm 2008, năm 2010 tăng 2,06 % so với năm 2009, tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân là 9,29%. Tuy nhiên, tổn thất điện hàng năm lớn, tính chung cả giai đoạn 2007-2009 là 8,49%. Đặc biệt, mùa hè năm 2010, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao lại xảy ra tình trạng thiếu điện, dẫn đến mất điện nhiều ngày trên diện rộng ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân. Trước thực trạng đó, ngoài việc tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp về thực hiện tiết kiệm điện, các giải pháp sử dụng năng lượng thay thế cũng được áp dụng.

 

Lắp dàn pin mặt trời ở thị xã Cửa Lò

 Lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, nhất là các khách sạn ở đô thị biển Cửa Lò. Trong đó, sử dụng bình nóng lạnh là hiệu quả nhất. Vào mùa hè, dàn pin mặt trời có thể hấp thụ 100% năng lượng và người sử dụng có thể tiết kiệm được 100% lượng điện tiêu thụ. Còn vào mùa đông có thể hấp thụ đến 60%. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời là chúng ta vừa tiết kiệm điện, hạn chế lãng phí nguồn tài nguyên có hạn của đất nước, dành nguồn năng lượng này cho biên cương hải đảo. 

Để khuyến khích người dân sử dụng năng lượng mặt trời, công ty điện lực Nghệ An, ngành công thương cũng đã có sự phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mặt hàng bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời tuyên truyền, quảng bá và lắp đặt cho khách hàng trên địa bàn tỉnh có hỗ trợ tiền mua thiết bị.

Đối với những địa phương chăn nuôi nhiều, việc sử dụng công nghệ khí sinh học từ hầm bioga là một giải pháp hữu hiệu mang lại nhiều giá trị kinh tế, môi trường và đảm bảo tiết kiệm năng lượng. Tính đến ngày 30/12/2011, riêng dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Tổ chức hợp tác Phát triển Hà Lan đã  xây dựng được 7.291 công trình khí sinh học trên địa bàn Nghệ An. Nhiều nhất là các huyện Đô Lương, Diễn Châu.

 

Sử dụng khí sinh học ở Diễn Châu

Xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu có 1.779 hộ chăn nuôi với lưu lượng tổng đàn hàng năm trên 8.200 con. Trong đó có khoảng 50 mô hình chăn nuôi lợn đàn từ 40-60 con. Để giải quyết vấn đề môi trường và hiệu quả trong chăn nuôi, địa phương đã triển khai dự án khí sinh học từ năm 2003, đến nay đã có trên 900 công trình. Ông Cao Xuân Mai, Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên, Diễn Châu cho biết: Xây dựng hầm khí sinh học vừa đảm bảo vấn đề môi trường, vừa tiết kiệm được khí đốt, tiền điện thắp sáng và bình nóng lạnh... từ 250.000- 300.000 đồng/tháng. Chính vì vậy, người dân rất phấn khởi và tích cực chăn nuôi hơn. Với hiệu quả như vậy, mong muốn của người dân cũng như chính quyền xã là trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ban ngành giúp nhân dân đầu tư xây dựng thêm nhiều hầm khí sinh học nữa.

Với nhiều giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng có hiệu quả, trong năm 2011, theo thống kê của ngành điện, tình hình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có kết quả đáng ghi nhận. Năm 2011, tiết kiệm được 18 triệu kwh. Hưởng ứng giờ Trái Đất, riêng thành phố Vinh đã tiết kiệm 25.000 kwh.

Năm 2012, theo thông báo của Công ty điện lực Nghệ An, ngành điện có đủ điện cung cấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt, sẽ không có mất điện trên diện rộng. Tuy nhiên,  như chúng ta đã biết, mùa hè năm 2012, mới bắt đầu nhưng thời tiết nắng nóng kéo dài, đột biến ngay từ đầu mùa, thậm chí nhiều nơi như Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương nhiệt độ lên đến 41-42oC. Ở thành phố Vinh, lượng điện sử dụng tăng vọt từ 740 ngàn kwh/ngày từ ngày 1/4-20/4 lên 1,3 triệu kwh/ngày từ ngày 21-30/4, dẫn đến nguy cơ cao về quá tải đường dây, nhảy áp biến thế dẫn đến mất an toàn và ổn định lưới điện. Chính vì vậy, cùng với việc tiết kiệm bằng cách tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều điện vào các giờ cao điểm..., sử dụng các nguồn năng lượng thay thế tiếp tục là những giải pháp cần sự tham gia tích cực của mọi người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Mỗi người làm một việc để tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng có hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình, xã hội mà còn góp phần giữ gìn môi trường sống cho nhân loại và vì một hành tinh xanh của chúng ta.

(Hương Giang)