Đoàn công tác Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam thăm, làm việc tại Nghệ An
Sau hai năm thực hiện chỉ thị số 42 ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp hội Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có sự phát triển đáng kể, từng bước khẳng định là một tổ chức Chính trị - Xã hội, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trên phạm vi của tỉnh, giúp cho tỉnh phản biện các đề tài, dự án khoa học kỹ thuật có ý nghĩa vào sự phát triển KT – XH trên địa bàn. Đến nay, hội có 23 hội thành viên, 6 trung tâm, Viện trực thuộc với trên 70 ngàn hội viên. Thời gian qua, Hội đã củng cố và phát triển Hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả; Tăng cường mối liên kết ngành, liên vùng; Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội. Hội cũng đã tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với trí thức khoa học công nghệ; Thường xuyên phổ biến kiến thức, tổ chức giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ, tôn vinh trí thức.
Tại buổi làm việc, Giáo sư - tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minhđã thông báo với tỉnh về một số hoạt động chính của hội trong thời gian qua. Giáo sư và đoàn công tác cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp các Hội KK&KT tỉnh. Giáo sư cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phát triển hơn nữa.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Châu đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đối với tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Hội tiếp tục giúp đỡ Hội Liên hiệp của tỉnh hoạt động tốt hơn, tạo điều kiện để tỉnh tiếp cận các công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiến tiến, các nguồn đầu tư, chương trình, dự án giúp tỉnh phát triển về nông nghiệp, công nghiệp.
(Mai Hương)
