Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quế Phong: Thay đổi từ Dự án Care

09:41, 24/08/2012
Sau một năm áp dụng cách thức sản xuất mới từ Dự án “Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người DTTS trong xoá đói giảm nghèo”, có sự quản lý giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiều hộ dân Quế Phong hưởng lợi đã xây dựng được những mô hình kinh tế có hiệu quả. Và điều quan trọng hơn là đã làm thay đổi tập tục lạc hậu trong sản xuất.

 

Tại Nghệ An, dự án “Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xoá đói giảm nghèo” do Quỹ hỗ trợ của Đại sứ quán Ai Len và Tổ chức Ca re Đan Mạch tài trợ được thực hiện từ năm 2011 và sẽ kết thúc vào năm 2013. Địa phương hưởng lợi là xã Châu Thôn, Châu Kim, huyện Quế Phong; xã Nghĩa Mai, Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn. Mục tiêu của dự án là “Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xoá đói giảm nghèo”, do vậy, việc chọn lựa mô hình chăn nuôi, trồng trọt là do người dân quyết định trên cơ sở trao đổi thông tin từ các chuyên gia nông nghiệp của dự án về tất cả những gì liên quan đến sản xuất, có triển vọng đưa lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

 

Gia đình anh Lương Văn Trung ở bản Chổi, xã Châu Kim, huyện Quế Phong là một trong 23 hộ chọn mô hình nuôi giống gà xương đen, thuộc chương trình phát triển sinh kế của Tổ chức CARE.Với 100 con gà mua về khi mới được một ngày tuổi, gia đình anh Trung được hỗ trợ 70% con giống, đến vắc xin tiêm phòng dịch bệnh và kỹ thuật chăn nuôi... Sau 4 tháng chăn nuôi theo đúng quy trình, đàn gà của anh phát triển đồng đều, và bán với  180.000/ kg, cao hơn hẳn 60.000 đồng so với giá gà cỏ hiện nay trên thị trường. Đặc biệt với giống gà xương đen này, mỗi quả trứng  người ta mua với giá 15 000 đồng. Anh Lương Văn Trung cũng như các hộ khác trong bản nay không nuôi thả nữa, mà đã chăn nuôi có KHKT. Anh nói: Trước đây, nuôi gà thả ngoài vườn, nay nuôi theo quy trình, đạt hiệu quả cao hơn, gà không bị dịch bệnh... Nếu tính bình quân các thành viên trong nhóm nuôi, thì mỗi hộ lãi 2 triệu đồng/ tháng.

 

Đàn vịt bầu Quỳ của các hộ dân tại Quế Phong hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao

 

Bên cạnh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà xương đen, đến nay, các mô hình khác như: nuôi vịt bầu, lợn móng cái sinh sản, nuôi ong nội, trồng xoan, trồng lúa theo phương pháp cải tiến SRI, ủ phân vi sinh,... đều đã thành công. Dự án Care phát triển sinh kế không những đã xây dựng được những mô hình chăn nuôi, trồng trọt có kinh tế  cao, mà còn làm thay đổi nhận thức về  tập tục canh tác lạc hậu. Một điểm khác của dự án Ca re là không hỗ trợ tất cả kinh phí.  Hộ dân hưởng lợi được hưởng 70% chi phí cho vật nuôi, cây trồng,... và hướng dẫn KHKT. Còn lại 30% vốn, người dân phải đóng góp xây dựng mô hình để nâng cao trách nhiệm của mình, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, sản xuất được chăng hay chớ. Ông Lương Sĩ Cường- Trưởng Phòng Dân tộc huyện Quế Phong tin tưởng khi hết dự án thì người dân vẫn làm vì họ đã biết làm rồi, hơn nữa họ đang khao khát làm giàu.

 

Vừa qua, tại huyện Quế Phong, đại diện Tổ chức Ca Re quốc tế ở Việt Nam, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức  hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về phát triển sinh kế có sự tham gia của người dân. Kết quả tốt đẹp của dự án đã được khẳng định bằng nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi có giá trị, và mang tính bền vững. Dự án phát triển sinh kế này thành công một phần là nhờ vai trò tích cực của cán bộ hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An trong việc giám sát thực hiện các chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Văn Mão - Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý dự án Care tại Nghệ An đánh giá: Mô hình sinh kế bước đầu đã tạo được tính chủ động của người dân trong việc cùng với nhà nước, các cấp chính quyền tham gia hiến kế hoạch định chính sách về xoá đói giảm nghèo để đồng bào vươn lên xoá nghèo. Sau khi dự án kết thúc vào năm 2013, thì  thường trực HĐND tỉnh sẽ có các chương trình tổng kết để rồi có kiến nghị để triển khai trong toàn tỉnh, nhân rộng các mô hình này ra...

Đến nay, sau hơn một năm triển khai dự án “Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xoá đói giảm nghèo” do Quỹ hỗ trợ của Đại sứ quán Ai Len và Tổ chức Ca re Đan Mạch tài trợ bằng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đúng ý nguyện của người dân, qua khảo sát, đánh giá cho thấy: hiệu quả kinh tế mà các mô hình đạt được là khá cao, mở ra sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trong xoá đói, giảm nghèo, vuơn lên làm giàu. Dự án Care đã góp phần khẳng định, chứng minh về tính tự chủ, năng động của bà con dân bản tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế, không trông chờ ỷ lại.

 

(Dương Cầm)