Hội thảo "Tai biến động đất và biện pháp phóng tránh giảm nhẹ thiệt hại"
Đặt vấn đề tại hội thảo, phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền cho rằng: Động đất là một hiểm họa lớn đối với con người. Trên thế giới, hàng năm, xảy ra nhiều trận động đất lớn, gây sức tàn phá không nhỏ đối với con người và xã hội. Ở Việt Nam gần đây cũng đã xảy ra các trận động đất có cường độ nhỏ và vừa tuy chưa để lại hậu quả lớn đối với con người và xã hội song đây là những mối lo ngại. Đối với Nghệ An, là địa phương nằm trên đới đứt gãy thuộc lưu vực sông Cả - Rào nậy. Gần đây, trên biên giới Việt -Lào đã xảy ra các trận động đất có cường độ trên 4 độ richte và tạo ra dư chấn rung động cả một vùng rộng lớn. Việc tổ chức hội thảo trong điều kiện thiên tai đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua đó, để hiểu mọi người hiểu thêm về động đất và tác động của động đất đối với con người với sự phát triển của xã hội từ có sẽ có các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại. Đây là dịp để định hướng dư luận sau những gì đang xảy ra, để nhân dân hiểu biết góp phần giảm nhẹ thiệt hại do biến đối thiên tai gây ra.
Tại buổi hội thảo, đại diện các nhà khoa học thuộc Viện vật lý địa cầu đã giới thiệu về nguyên nhân, sự hành thành các trận động đất; những nơi được nhận định cao xảy ra động đất, quan sát động đất; một số dạng hư hỏng chủ yếu của công trình xây dựng do tác động của động đất. Mức độ nguy hiểm động đất ở Nghệ An, Hà Tĩnh; Nguy cơ và các phương án đối phó, công tác tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thảm họa động đất, sóng thần.
(Trần Minh)
