Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khảo sát việc xây dựng chương trình Viễn thông công ích tại Nghệ An

14:38, 28/03/2013
Sau khi có chuyến đi khảo sát tại huyện Thanh Chương, sáng nay (28/3), đoàn công tác Bộ thông tin và truyền thông do Thứ trưởng Lê Nam Thắng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình Viễn thông công ích. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet  và 6 mạng di động. Trong những năm qua, các doanh nghiệp đã đầu tư phát triển mạng lưới di động, nâng số trạm phát sóng di động từ 336 trạm năm 2006 lên 2.350 trạm vào cuối năm 2012. 8.116km cáp quang. 359 xã có điểm truy cập Internet công cộng đạt tỷ lệ 74,8%. 450 xã có internet băng rộng. Toàn tỉnh có khoảng 300.000 máy tính trong khối cơ quan Đảng, nhà nước. 657 trường học có phòng máy vi tính dùng cho dạy học. Khối bệnh viện có 930 máy tính và 14 máy chủ.

 

Tuy nhiên, mật độ thuê điện thoại và sử dụng Internet ở Nghệ An còn thấp hơn so với mức trung bình cả nước. Số người sử dụng dịch vụ ở nông thôn và thành thị còn có khoảng cách khá lớn.

 

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị với Bộ thông tin và truyền thông nghiên cứu trình Chính phủ sớm ban hành chương trình Viễn thông công ích giai đoạn tiếp theo, trong đó, tiếp tục hỗ trợ phát triển mới và duy trì các thuê bao điện thoại cố định, Internet vùng khó khăn; Có cơ chế hỗ trợ từ nguồn quỹ Viễn thông công ích để tỉnh lựa chọn phát triển mạng lưới phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, thứ trưởng Lê Nam Thắng đánh giá cao hoạt động Thông tin và Truyền thông của tỉnh, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở hạ tầng từ năm 2006 đến nay. Tỉnh đã triển khai đồng bộ xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa dịch vụ viễn thông tới các xã, mọi người dân đều được tiếp cận với dịch vụ viễn thông. Công tác kết nối Internet từ tỉnh xuống các xã phục vụ công tác quản lý, học tập, khám chữa bệnh cũng được chú trọng.

 

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp cần phối hợp đồng bộ hơn trong công tác viễn thông để đưa thông tin đến với người dân, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền. Thứ trưởng cũng cho biết qua buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và khảo sát thực tế tại huyện Thanh Chương. Đoàn Bộ thông tin và truyền thông đã thu thập được nhiều số liệu quan trọng, qua đó rút kinh nghiệm cũng như thấy được những tồn tại để điều chỉnh Chương trình viễn thông công ích giai đoạn mới cho phù hợp với thực tế.

 

 

(Đức An)