Tương Dương: Xây dựng thành công mô hình trồng cà chua quả to
Cùng với 27 hộ trong thị trấn Hòa Bình, gia đình bà Lê Thị Liên ở khối Hòa Nam được chọn tham gia dự án trồng cà chua quả to của huyện Tương Dương. Cà chua quả to là giống cây bản địa, khi thu hoạch sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Gặp chúng tôi bên những luống cà chua vừa thu hoạch, gạt những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên chân tóc, gương mặt đỏ ửng vì thấm mệt, bà Liên phấn khởi cho biết: đây là năm thứ 3 gia đình bà tham gia dự án trồng cà chua quả to. Theo bà, trồng cà chua không tốn công sức chăm bón nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn hẳn trồng các loại rau khác. Thời gian tới, sau khi thu hoạch xong cà chua, gia đình bà sẽ tiếp tục đầu tư làm vườn trồng rau để cung cấp hàng hoá cho thị trường chợ Thị trấn Hoà Bình, phục vụ địa phương mình. Bà chia sẻ dự định trong năm tới sẽ tiếp tục đầu tư để mở rộng thêm diện tích trồng cà chua quả to.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Mô hình trồng cà chua quả to bắt đầu được huyện Tương Dương đưa vào trồng thử nghiệm tại vùng đất bằng thuộc khối Hoà Nam, thị trấn Hoà Bình vào năm 2010. Qua sản xuất, bà con nhận thấy đây là loại cây trồng rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện Tương Dương. Đến nay, sau 3 mùa thu hoạch mô hình đã cho kết quả rất khả quan và được huyện giao lại cho thị trấn Hòa Bình làm chủ dự án. Với giá bán đầu mùa là 30 ngàn đồng/1kg, giá bình quân chung là 15 ngàn đồng/kg, cứ 500 cây cà chua quả to trên 1 đơn vị diện tích đã mang về thu nhập 2,5 triệu đồng cho bà con. Xen vào mô hình, các hộ gia đình còn kết hợp trồng thêm các loại rau hàng hóa như rau cải, bắp cải, hành mùi tỏi… đảm bảo cung cấp một lượng rau sạch đáng kể cho thị trường thị trấn Hòa Bình.
Tham gia mô hình này, các hộ nông dân còn được tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức, trang trại, mô hình kinh tế. Đồng thời, bà con còn được cán bộ khuyến nông về tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình chăm sóc từ khâu làm đất, ươm giống, trồng cây đến thu hoạch.
Sau 3 năm xây dựng đến nay mô hình đã thành công, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ tham gia dự án. Để có kết quả bước đầu đáng phấn khởi này, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các hộ gia đình, đặc biệt còn có sự đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của ông Lương Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy. Bằng cách chỉ đạo sâu sát, chi tiết, ông đã quan tâm giải quyết từ những khó khăn vướng mắc nhỏ của người dân trong quá trình triển khai mô hình, kịp thời động viên những lúc khó khăn để bà con khỏi nản chí, bỏ cuộc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh. Đây cũng là một trong nhiều mô hình kinh tế trên địa bàn huyện được thực hiện theo chủ trương “mỗi đảng viên, cán bộ quản lý phải chỉ đạo xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tại đơn vị được phân công chỉ đạo” của Ban thường vụ huyện ủy Tương Dương. Chủ trương này thật sự là một cách làm hay, sáng tạo, góp phần nhất định vào sự thành công của các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện. Về vấn đề này, ông Lương Thanh Hải cho biết thêm: Lâu nay, việc xây dựng mô hình thì đã làm nhưng để duy trì và giữ được mô hình bền vững lại chưa làm được. Có thể mô hình làm được nhưng sau khi rút các hỗ trợ thì mô hình đó lại không tồn tại nữa. Vì vậy, đồng chí ủy viên cấp ủy phụ trách có trách nhiệm phải duy trì và nhân rộng các mô hình. Hiện nay toàn huyện đã xây dựng thành công hơn 200 mô hình và có những mô hình cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên…
Kết quả bước đầu từ dự án xây dựng mô hình sản xuất cà chua quả to trên địa bàn thị trấn Tương Dương đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Điều đáng nói đã làm nên sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất vụ đông của bà con các dân tộc miền núi vùng cao Tương Dương. Đồng thời, tạo động lực cho phát triển sản xuất hàng hóa và xây dựng nông thôn mới ở huyện Tương Dương hiện nay.
(Hiến Chương)

