Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuyên truyền, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sản xuất nông sản

14:56, 05/03/2013
Sáng nay (5/3), Chi cục BVTV tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết chương trình giám sát dư lượng hoá chất trên nông sản tại Nghệ An năm 2012.

 

Theo báo cáo tư Chi cục BVTV tỉnh, đến thời điểm này,diện tích sản xuất rau quả các loai trên địa bàn toàn tỉnh xấp xỉ 27.000ha, sản lượng đạt gần 143 nghìn tấn. Các vùng sản xuất rau lớn tập trung tại các huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc và Thành Phố Vinh.

 

Theo kết quả điều tra của Chi cục BVTV, hàng năm, có tới hơn 60% nông dân sử dụng thuốc BVTV sai quy trình. Trong 5 tháng, từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 2 năm 2013, Chi cục đã lấy 3000 mẫu rau thuộc 20 chủng loại rau, quả tại 7 huyện trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV. Qua phương pháp phân tích định tính và định lượng, thì có  đến gần 17% số mẫu phát hiện tồn dư thuốc BVTV, số mẫu không an toàn chiếm 5,8%. Trong đó, nhóm rau ăn lá có số mẫu không an toàn cao gấp 2 lần so với nhóm rau ăn quả. Điển hình như rau cải các loại, mồng tơi, hành lá, rau dền… Các huyện có số mẫu không an toàn cao như Nghi Lộc, thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Đô Lương và Nam Đàn.

 

Cũng trong năm qua, chương trình giám sát dư lượng thuốc BVTV trên nông sản còn tổ chức được 10 lớp tập huấn về quản lý, giám  sát, sử dụng thuôc BVTV cho gần 300 hộ nông dân thuộc 67 huyện thực hiện dự án là Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc  và Thành Phố Vinh; Tổ chức 2 cuộc tuyên truyền tại 2 chợ đầu mối lớn là Chợ Đô Lương và chợ Giát- huyện Quỳnh Lưu; phát tờ rơi tại các chợ còn lại để tuyên truyền cho nông dân và ngươi tiêu dùng phát hiện, sử dụng thuốc BVTV đảm bảo trên  cây rau.

 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, công tác quản lý sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng, nhất là trên cây rau từ khâu sản xuất đến tiêu thụ mặc dù đã có chuyển biến tích cực, nhưng việc sử dụng thuốc và các chất kích thích trong sản xuất nông sản vẫn còn tùy tiện, ý thức người trồng rau còn kém. Công  tác tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm tra giám sát còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để hạn chế tình trạng này, Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí, khuyến khích nông dân sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap; hỗ trợ nông dân trong việc bao tiêu sản phẩm, quản lý và giám sát chặt chẽ việc cấp chứng chỉ về sản xuất tại các cơ sở sản xuất rau an toàn.

 

(Thu Vinh)