Hội thảo mô hình thâm canh giống lạc TB25
Qua mô hình cho thấy, cùng mật độ gieo trồng, điều kiện thâm canh và mức đầu tư, so với giống L14, thì giống lạc TB25 có đặc điểm nổi trội, đó là tỷ lệ gieo nảy mầm đạt từ 90 đến 95%; củ 3 hạt đạt khoảng trên 50%; có thời gian sinh trưởng trung bình từ 112 - 115 ngày; khả năng thích ứng rộng, dễ sản xuất, có thể gieo trồng ở nhiều vùng thổ nhưỡng khác nhau, năng suất trung bình đạt 150 kg/ sào lạc khô, cao hơn từ 10 - 12% so với các giống lạc đang trồng tại địa phương. Với giá thị trường hiện nay cho thu nhập trên 3 triệu đồng/sào.
Ngoài ra. giống lạc TB25 còn chống chịu bệnh rỉ sắt, bệnh thối đen cổ rể, chống chịu hạn hán...
Với những thành công bước đầu của mô hình, trong thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện Yên Thành sẽ phối hợp với 27 xã trong huyện có diện tích đất màu, mở rộng mô hình thâm canh giống lạc TB25, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp.
(Đài TTTH Yên Thành)
