Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An khó khăn trong xử lý các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

16:31, 21/10/2013
(truyenhinhnghean.vn) Hiện toàn quốc đã thống kê được 1.153 khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư gây ra, trong đó, Nghệ An đã có đến 913 điểm. Mặc dù là tỉnh thực hiện điều tra tổng thể sớm nhưng do số điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật quá lớn, lại nằm rải rác, cộng với đó là thiếu nguồn vốn và chưa có công nghệ xử lý hữu hiệu nên việc xử lý các điểm ô nhiễm

 

Từ 1965 đến 1968, tại xóm Mậu 2, xã Kim Liên huyện Nam Đàn tồn tại 1 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Khi chuyển cơ sở sản xuất đi nơi khác, cán bộ và nhân viên của cơ sở đã chôn xuống đây một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Theo quyết định 64 ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một trong những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để. Đến nay, do thiếu kinh phí nên điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật này đã được xử lý sơ bộ theo hình thức bao vây, cô lập; xây tường bao quanh khu vực ô nhiễm để ngăn chặn ô nhiễm phát tán, xử lý nước mưa chảy tràn và trồng cỏ Vec ti ver – một loại cỏ để xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

 

Xử lý thủ công một điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại Nam Đàn

 

Cùng với điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại xóm Mậu 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn thì đến nay, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã và đang xử lý 05 điểm và đang lập Dự án xử lý 70 điểm khác. Tuy nhiên, số điểm đã được xử lý chưa nhiều, đa phần các điểm  tồn dư còn lại mới chỉ được điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, lập dự án.

 

Điểm ô nhiễm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn hiện nay cũng vậy. Kho thuốc bảo vệ thực vật này được xây dựng từ năm 1973 và sử dụng cho đến năm 1996. Bà Võ Thị Tư  năm nay đã 72 tuổi -  là thủ kho HTX  Xuân Hòa – Nam Yên  trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1981 đã trực tiếp nhập, xuất rất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật vào, ra của kho nên hiểu rất rõ về sự ô nhiễm của điểm tồn dư này. Bà Chu Thị Sơn, Trưởng Ban Nông nghiệp - Môi trường xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn cho biết: Nơi đây những ngày nắng nóng, mùi bốc lên rất nồng nặc. Vì vậy mong muốn ngành chức năng sớm giải quyết ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe cho người dân.

 

 

 

Nghệ An là địa phương có số điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất cả nước, với 913 điểm. Trong đó, theo Quyết định 1946 của Thủ tướng Chính phủ có đến 189 điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để từ năm 2010 đến 2015. Điều này đã đặt ra cho tỉnh, nhất là đối với ngành Tài Nguyên và Môi trường nhiều khó khăn. Bởi việc xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rất phức tạp, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Mỗi kho thuốc bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật cũ cũng chứa những loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhau, mức độ ô nhiễm khác nhau,  nên việc xây dựng công nghệ xử lý cũng khác nhau. Hiện nay, Trung ương chỉ hỗ trợ 50% nguồn kinh phí, trong khi đó nguồn vốn đối ứng của tỉnh gặp nhiều khó khăn - Ông Hồ Sỹ Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh cho biết thêm.

 

Trước những khó khăn này, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã và đang có nhiều giải pháp nhằm sớm giải quyết các điểm ô nhiễm do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tham mưu CP, Bộ TN và MT và tỉnh,  ưu tiên xử lý những vùng kho trọng điểm bị ô nhiễm nặng, những điểm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, từ đó, góp phần cải thiện môi trường sống và bảo đảm sinh kế cho những hộ dân đang nằm trong vùng ảnh hưởng.

 

(Mai Hương)