Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội thảo về xây dựng chiến lược phát triển KT-XH Nghệ An

10:47, 08/07/2014
(truyenhinhnghean.vn) “Luận cứ khoa học cho việc đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2025 và tầm nhìn đến 2035” là nội dung của hội thảo do Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại thành phố Vinh.

 

Dự hội thảo có ông Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế Trung ương, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Các đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

 

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Kim Bảo)

 

Đây là đề cương do Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam xây dựng, với mục tiêu cụ thể, trên cơ sở soát xét lại những phương hướng phát triển kinh tế của tỉnh đã phê duyệt trong bối cảnh mới; vạch ra những định hướng phát triển tổng thể nền kinh tế của tỉnh theo nghành và vùng; dự tính các nguồn lực cần thiết để thực hiện; những chính sách và giải pháp. Luận cứ chiến lược được trình bày gồm 5 phần chính, gồm: đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An trong 10 năm qua; đánh giá sơ bộ về những nguồn lực và yếu tố phát triển tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2015 – 2025 và tầm nhìn đến 2035; các chính sách và giải pháp trọng điểm, đặc thù của tỉnh nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế; các đề án phát triển ưu tiên.

 

Trong đề cương này cũng đã đánh giá sơ bộ về nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An như tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, vị thế địa kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và lực lượng doanh nghiệp, tài nguyên văn hóa, tiềm năng hợp tác kinh tế quốc tế.

 

Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng, Nghệ An cần phải xác định, lựa chọn những mục tiêu và hướng đi ưu tiên, có trọng điểm, tạo sự khác biệt so với các địa phương khác nhưng phải trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh. Nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng chiến lược phát triển này phải mang tính xuyên suốt qua nhiều thời kỳ, nhưng cũng phải xác định rõ mục tiêu ngắn hạn, phù hợp với yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

 

(Thái Dương)