Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kiểm tra các mô hình ứng dụng tiến bộ KH-CN tại các địa phương

10:09, 03/12/2014
(truyenhinhnghean.vn) Tiếp tục hoạt động kiểm tra các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trong năm 2013 – 2014, Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành tham quan, đánh giá các mô hình tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳnh Lưu.

 

Tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, đoàn công tác của Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã kiểm tra khu vực ươm giống cây chanh leo của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp Napaga. Được áp dụng theo công nghệ Ixrael và Đài Loan. Theo quy hoạch, tại đây sẽ hình thành vùng trồng cây nguyên liệu chanh leo với diện tích 900 ha. Hiện nay, đã phát triển được 82ha. Với năng suất bình quân từ 350 - 450 tạ/ha. Sản phẩm có nơi tiêu thụ ổn định, giá cả hợp lý, dự kiến sẽ cho bình quân thu nhập từ 350 – 450 triệu đồng/ha. Đây đang được xem là loại cây trồng có khả năng tạo bước đột phá trong xóa đói giảm nghèo của bà con đồng bào dân tộc vùng cao Quế Phong.

 

Đoàn công tác của Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh cũng đã kiểm tra vùng trồng cây gấc chế biến xuất khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An được quy hoạch tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Được quy hoạch trên diện tích 146ha, đến nay, đã phát triển được gần 90ha, cho năng suất đạt trên 10 tấn/ha.

 

Tại huyện Quỳ Châu, đoàn Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tham quan, đánh giá mô hình nhân giống cây rễ hương bằng phương pháp cắt khúc từ thân bố mẹ. Đang trong quá trình thử nghiệm nhưng phương pháp nhân giống cây rễ hương để trồng phục vụ nghề sản xuất hương trầm truyền thống của người dân địa phương đang được đánh giá cao và chờ nghiệm thu. Theo đánh giá, phương pháp sản xuất giống này sẽ giảm trên 60% chi phí đầu tư ban đầu cho người dân. Mỗi ha rễ hương nếu trồng theo phương pháp nhân giống truyền thống sẽ phải đầu tư từ 16 – 18 triệu đồng thì nay chỉ còn trên dưới 5 triệu đồng.

 

(Thái Dương)