Thẻ ATM tại Việt Nam có độ bảo mật kém
Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển mạch quốc gia Việt Nam, cho biết tình hình gian lận thẻ đang diễn ra ngày càng tinh vi, cho nên ngân hàng cần phải ứng dụng những công nghệ có tính bảo mật cao hơn.
Tại hội thảo, diễn ra trong hai ngày 19 và 20-5, các chuyên gia cho biết hiện có 88% lượng thẻ đang sử dụng tại Việt Nam là thẻ ATM, thẻ ghi nợ quốc tế chỉ chiếm 4,22%…; đa số thẻ ATM sử dụng công nghệ thẻ từ – loại thẻ sử dụng công nghệ cũ, lưu trữ dữ liệu trên băng từ, tính bảo mật thấp, dễ bị đánh cắp thông tin, dễ bị làm giả…
Ông Hùng nói: “Thời gian qua dù các ngân hàng đã có nhiều biện pháp như lắp các thiết bị chống gian lận thẻ, lắp camera giám sát tại điểm chấp nhận thẻ nhưng các vụ ăn cắp thông tin thẻ vẫn diễn ra ngày càng tinh vi.”
Riêng năm 2011, số thẻ giả thu được tại Việt Nam là 350 thẻ, thiệt hại khoảng 3 triệu đô la Mỹ (khoảng 62,5 tỉ đồng). Năm 2013, một số người nước ngoài quốc tịch Bulgaria cài đặt các thiết bị điện tử tại một số trạm ATM tại Nha Trang để đánh cắp thông tin khách hàng, sau đó đã sử dụng thẻ ATM giả để rút hơn 100 triệu đồng. Năm 2014, một người Trung Quốc cũng đã sử dụng 14 chiếc thẻ giả của các ngân hàng khác nhau để rút tiền tại các máy ATM.
![]() |
| (Ảnh minh họa). |
Tại Banking 2015, các chuyên gia kêu gọi các ngân hàng Việt Nam cần nhanh chóng ứng dụng công nghệ mới là thẻ chip để tăng tính bảo mật cho dịch vụ thẻ ngân hàng. Công nghệ thẻ chip là công nghệ mới, được nhiều nước trên thế giới sử dụng để ngăn ngừa tình trạng gian lận thẻ nhờ khả năng chống được sao chép, giả mạo thẻ…
Các chuyên gia cũng cho biết trước đây Malaysia là quốc gia gặp phải tỉ lệ thẻ giả cao nhất thế giới, nhưng hiện nay đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên hoàn thành chuyển đổi sang thẻ chip.
“Khi các quốc gia như Malaysia đã chuyển đổi sang công nghệ thẻ chip thì tội phạm dịch chuyển sang Việt Nam”, ông Hùng nhấn mạnh.
Các chuyên gia cũng phân tích việc các ngân hàng Việt Nam chậm chuyển đổi sang thẻ chip có thể do thẻ chip có chi phí làm thẻ cao hơn thẻ từ khoảng 1 đô la Mỹ mỗi thẻ nên các ngân hàng còn đang tính toán và chưa đẩy mạnh chuyển đổi.
Để đối phó với tình trạng tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng gia tăng, các chuyên gia cảnh báo hệ thống ngân hàng trong nước cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống thanh toán điện tử quan trọng, các dịch vụ thanh toán dựa trên công nghệ cao…
Báo cáo tổng kết của hãng an ninh mạng Kaspersky cho thấy, năm 2014 đã có gần hai triệu cuộc tấn công bằng mã độc nhằm lấy cắp tiền thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Việt Nam hiện đứng thứ 8 thế giới về danh sách người dùng bị ảnh hưởng, theo Kapersky.
(Theo Tin kinh tế Online)

