Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Điện tháng 7 chưa thể hết căng thẳng!

09:56, 09/07/2010
Theo báo cáo mới nhất của EVN, do thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng gây khô hạn ở nhiều nơi. Nước về các hồ thủy điện miền Bắc vẫn thấp hơn 35- 55% so với trung bình nhiều năm, vì vậy, nguồn điện huy động từ các nhà máy thủy điện của EVN bị thiếu hụt hơn 1,7 tỷ kWh so cùng kỳ năm 2009.

 

Điện cho công nghiệp- xây dựng tăng gần 21%

Nhằm đáp ứng đến mức cao nhất nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt, EVN đã huy động tất cả các nhà máy nhiệt điện than, tua-bin và mua tối đa điện Trung Quốc, huy động cao các nhà máy nhiệt điện dầu (Thủ Đức, Cần Thơ, Ô Môn), các tổ máy nhiệt điện Cà Mau bằng dầu DO với giá thành rất cao. Cụ thể, nhiệt điện dầu tăng 179,85%, tua-bin khí chạy dầu tăng 604,8% và diesel tăng 21,76% so cùng kỳ năm 2009. Cộng với điện sản xuất và mua của EVN đạt 45,950 tỷ kWh, tăng 16,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện sản xuất là 27,609 tỷ kWh, tăng 5,86%, điện mua ngoài là 18,341 tỷ kWh, tăng 37,45% so cùng kỳ (điện mua Trung Quốc 2.443 triệu kWh, tăng 31,19%). Với các giải pháp huy động tổng lực này, 6 tháng qua, EVN đã chịu lỗ khoảng 4.700 tỷ đồng.


Tuy nhiên, do nhu cầu phụ tải điện tăng rất cao nên dù đã cố gắng tối đa, EVN vẫn không thể đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt làm cho việc cung ứng điện trong quý II/2010 vô cùng căng thẳng. Riêng tháng 6/2010, sản lượng trung bình toàn hệ thống đạt 275,3 triệu kWh/ngày, tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có những ngày phụ tải lên rất cao, tới 283,59 triệu kWh (ngày 24/6). Tổng lượng điện thương phẩm trong tháng 6 ước thực hiện 7,342 tỷ kWh, tăng 10,74% so với cùng kỳ, trong đó điện cấp cho công nghiệp- xây dựng tăng 17,66%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, điện thương phẩm ước thực hiện 40,16 tỷ kWh, tăng 16,36% so với cùng kỳ. Trong đó, điện cấp cho công nghiệp- xây dựng tăng 20,84%, quản lý và tiêu dùng tăng 7,17%, thương nghiệp dịch vụ tăng 13,32%, nông lâm nghiệp thủy sản tăng 38,76%, các hoạt động khác tăng 17,92%.

Để đảm bảo an toàn hệ thống điện quốc gia, EVN phải thực hiện phân bổ sản lượng điện đầu nguồn bình quân ngày cho các tổng công ty, công ty điện lực trong quý II/2010 để các đơn vị chủ động cung cấp điện cho khách hàng trên cơ sở ưu tiên điện cho sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và các cơ quan đầu não theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Vì vậy, ở khu vực nông thôn thường xuyên bị cắt điện luân phiên, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Điện tháng 7 vẫn chưa hết căng thẳng

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 5/7 lưu lượng nước về các hồ lại bị giảm, thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp, nắng nóng còn tiếp tục gay gắt trên diện rộng, đồng thời bắt đầu vào mùa mưa bão, lũ lụt. Vì vậy, tình hình cung cấp điện còn tiếp tục khó khăn. Dự kiến trong tháng 7/2010, nhu cầu điện trung bình ngày toàn hệ thống ở mức 297 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 14.000 MW- 15.500 MW. Hệ thống điện quốc gia vẫn trong tình trạng không có dự phòng, vì vậy, vẫn có khả năng thiếu công suất vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, ngay khi tình hình thủy văn được cải thiện và các nhà máy nhiệt điện than mới đã khắc phục được sự cố vào vận hành trở lại, EVN đã chỉ đạo các đơn vị điện lực ngừng điều hòa tiết giảm phụ tải tại các địa phương từ ngày 1/7/2010 (trừ trường hợp sự cố bất khả kháng); tập trung đảm bảo điện đầy đủ cho các trạm bơm chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu và vụ mùa tại Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ; thực hiện nghiêm mệnh lệnh điều hành của A0 và các Trung tâm Điều độ miền; triển khai phòng chống lụt bão năm 2010.

Với mục tiêu phấn đấu đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và nhu cầu thiết yếu của xã hội, EVN chỉ đạo các nhà máy thủy điện, đặc biệt là thủy điện miền Bắc trong tháng 7/2010 tích nước hồ lên mức cao nhất có thể. Huy động tối đa nhiệt điện than, tua bin khí; huy động nhiệt điện dầu FO ở mức cao. Tiếp tục mua điện Trung Quốc ở mức cao. Bên cạnh đó, EVN tiếp tục kêu gọi người tiêu dùng tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông cảm, chia sẻ và coi đây vẫn là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện hiện nay.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới

Để đảm bảo cung ứng điện cho các năm sau, từ nay đến cuối năm 2010, đảm bảo tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VI, các dự án lưới điện cấp bách cấp điện cho Thủ đô Hà Nội và giải tỏa công suất khu vực Tây Nguyên, chuẩn bị các giải pháp chống thiếu điện cho miền Nam sau năm 2012, EVN phấn đấu hoàn thành xây dựng và hòa lưới lần đầu 9 tổ máy với tổng công suất 1.178MW, gồm: tổ máy 2- nhiệt điện Hải Phòng 1 (300 MW), tổ máy 1 - thủy điện Sơn La (400 MW); tổ máy 1 - thủy điện Sông Tranh 2 (95 MW); tổ máy 2- thủy điện Srêpok 3 (110 MW); thủy điện Đồng Nai 3 (2x90 MW); thủy điện AnKhê - Kanak (1x80+2x6,5 MW).

Khởi công 4 dự án nguồn điện với tổng công suất 4.600 MW, gồm các dự án nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 và thủy điện Lai Châu. Phấn đấu khởi công nhiệt điện Duyên Hải 3 (3x600 MW). Hoàn thành và đưa vào vận hành máy 3 trạm 500 kV Pleiku; đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải khu vực Tây Nguyên. Đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư các dự án, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công trong năm 2011 các dự án thủy điện Trung Sơn, thủy điện Sông Bung 2, nhiệt điện Thái Bình 1. Hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án trong Trung tâm Điện lực Ô Môn phù hợp với tiến độ khí Lô B đưa vào khai thác (gồm tổ máy 2- nhiệt điện Ô Môn 1 và các nhiệt điện Ô Môn 3, 4)…

(Theo Báo Công thương)