Đô Lương phát triển chăn nuôi bò
![]() |
|
Tại xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn, Đô Lương có tổng diện tích đất bãi lớn nên có thể phát triển đàn bò. 100% hộ dân ở đây đều nuôi bò, mỗi hộ nuôi 2-3 con, tổng đàn bò của xóm gần 500 con. Phần lớn là giống bò lai Sin đỏ tía, cao to hơn hẳn giống bò vàng địa phương. Từ khi phát triển đàn bò, đời sống của nhiều hộ nông dân khá lên, trong khi việc nuôi bò cũng khá đơn giản, ít tốn kém, mỗi con bê từ 5-6 tháng tuôi đã có 6 triệu đồng.
Hiện nay, nhiều xã của huyện Đô Lương đã phát triển mạnh nghề chăn nuôi như: xã Thuận Sơn có 800 con, xã Trung Sơn có gần 750 con... Đến nay, tổng đàn bò của toàn huyện là 38.000 con. Riêng đàn bò cái sinh sản đạt 22.000 con. Trong đó bò lai sin chiếm 85%.
Để đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của bà con nông dân, sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền còn có sự đóng góp không nhỏ của CBCNVC trạm giống chăn nuôi Văn Sơn. Trong nhiều năm qua, Trạm giống chăn nuôi Văn Sơn đã tuyển chọn giống bò Sin có năng suất cao, ngoại hình đẹp để phối giống thụ tinh nhân tạo, cải tạo giống bò địa phương. Năm qua, trạm đã cung cấp thêm nguồn giống bò Frecman và đã bắt đầu nuôi thử nghiệm. Trong thời gian tới, nếu giống bò Frecman phát triển tốt và nhân rộng thành công sẽ góp phần cải tạo đời sống kinh tế - xã hội cho địa phương.
(Ngọc Phương)

