Du lịch Nghệ An và những con số ấn tượng.
Ngành du lịch Nghệ An phấn đấu đến năm nay sẽ có một khu du lịch quốc gia, hai đô thị du lịch và một điểm du lịch Quốc gia; đón và phục vụ 2,65 triệu lượt khách, tăng bình quân 17%/năm, trong đó có 150.000 khách quốc tế, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 900 tỷ đồng. Trong đó, những nhiệm vụ và giải pháp được ngành đặtt ra là đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển du lịch bền vững. đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong du lịch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án phát triển du lịch tại các vùng trọng điểm.
![]() |
| Những khu rừng nguyên sinh là điểm đến của khách du lịch |
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp này nên trong những năm qua, dù gặp một số khó khăn như dịch bệnh, suy thoái kinh tế nhưng ngành du lịch vẫn hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2009, toàn ngành đã đón và phục vụ trên 2 triệu 377 nghìn lượt khách lưu trú, có hơn 80 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 840 tỷ đồng. Như vậy, du lịch Nghệ An đã đạt 89,7% chỉ tiêu chương trình đề ra về lượng khách lưu trú, 86,4% chỉ tiêu doanh thu du lịch. Cơ sở hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, nhất là đối với các khu du lịch ven biển. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch phát triển với tốc độ nhanh, quy mô và chất lượng ngày càng cao đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch. Công tác xúc tiến quảng bá có nhiều tiến bộ rõ rệt, hình thức hoạt động phong phú và có chất lượng, hiệu quả hơn. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch đã có bước cải thiện đáng kể. Ngành du lịch đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ 16.
Hiện nay, địa phương có tốc độ phát triển du lịch lớn nhất trên địa bàn tỉnh là thị xã Cửa Lò. Tăng trưởng kinh tế của thị xã nhiệm kỳ qua đạt 19,2% thì riêng dịch vụ - du lịch, tăng trưởng đạt 21,1%. Năm 2005, doanh thu du lịch của thị xã chỉ đạt 245 tỷ đồng thì năm nay dự ước là 520 tỷ. TX biển Cửa Lò phấn đấu tốc độ tăng trưởng 18,5- 19, 5 %/năm trong năm nay.
![]() |
| Cửa Lò là địa phương có tốc độ phát triển lớn nhất ở Nghệ An |
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế như: Tốc độ phát triển du lịch tuy tăng khá nhưng có mặt thiếu vững chắc, đặc biệt là tăng trưởng về khách quốc tế có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt tiến độ và khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong chương trình. Sản phẩm du lịch Nghệ An nhìn chung vẫn còn đơn điệu. Một số khu du lịch cao cấp đã được đầu tư nhưng chưa nhiều. Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch đạt thấp, nhất là các chi tiêu cho các dịch vụ, tham quan, mua sắm. Hoạt động lữ hành còn thiếu tính chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp du lịch chủ yếu quy mô nhỏ, lại thiếu sự hợp tác, liên kết nên hiệu quả kinh doanh thấp.Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư còn chậm, kể cả về hạ tầng du lịch như: đường ven sông Cửa Tiền, khu du lịch núi Quyết- Bến Thuỷ... chưa thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Môi trường du lịch ở một số khu, điểm du lịch có nguy cơ xuống cấp, ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch Nghệ An. Trước thực trạng này, ngành du lịch của tỉnh và các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch cần tim ra giải pháp để khắc phục.
![]() |
| Đền thờ Quang Trung, một tiềm năng du lịch Nghệ An |
Năm nay là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thuận lợi cho công tác thu hút du khách về với Nghệ An. Vì vậy ngành du lịch đã phối hợp tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn gắn với nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến cũng như hợp tác liên kết trong, ngoài nước để thu hút tăng nhanh lượng khách du lịch đến Nghệ An, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Chương trình phát triển du lịch 2006 - 2010 đề ra, bao gồm: Tổng lượt khách lưu trú đạt 2.650.000 lượt, tăng 12% so với thực hiện năm 2009, trong đó khách quốc tế là 95.000 lượt, tăng 18%. Tổng doanh thu toàn ngành là 985 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch là 910 tỷ đồng, tăng 15%. Việc hoàn thành chỉ tiêu của giai đoạn này cũng là tiền đề cho ngành du lịch phấn đấu tiếp tục tăng trưởng cao trong giai đoạn 2010 - 2015.
(Mai Hương)



