Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả của giống cao su LH 82-122

14:40, 29/07/2010
Sau nhiều năm nghiên cứu và trồng khảo nghiệm, giống cao su LH 82-122 đã cho kết quả ưu việt hơn những giống cao su trước đây.

 

 

 

Vườn cao su (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Năm 2005, gia đình anh Lương Xuân Tiến ở xóm Tân Tiến xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà đầu tư trên 6 triệu đồng để mua giống cao su LH82-122 của Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và công nghiệp Phủ Quỳ về trồng ở diện tích gần 2ha. Đến nay, sau 5 năm cây cao su đã cho thu hoạch, sản lượng trung bình mỗi ngày từ 18- 22kg. Mỗi ngày trừ chi phí bỏ ra thì gia đình anh thu trên 200 ngàn đồng. Đây là giống cao su có khả năng chịu hạn, sinh trưởng phát triển đồng đều, nên khả năng cho thu hoạch sớm hơn các loại cao su khác từ 1đến 2 năm.

 

Giống cao su LH 82-122 không chỉ được bà con trên địa bàn thị xã Thái Hoà tin tưởng lựa chọn, mà nó còn được các hộ trồng cao su từ nơi khác tìm mua. Năm 1989, gia đình ông Lê Đình Khánh ở xã Nghĩa Xuân huyện Quỳ Hợp quyết định chuyển đổi 4ha đất từ trồng mía hiệu quả thấp, sang trồng cao su. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu ông đã đến trung tâm mua giống cao su LH82-122 về trồng. Mặc dù đất không tốt, nhưng mới hơn 4 năm mà 4ha cao su sinh trưởng tốt, ông Khánh phấn khởi cho biết.

 

Ươm giống cao su (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Từ  việc nhận thấy hiệu quả của các loại giống cao su do Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ cung cấp, nhiều bà con đã  đến tận trung tâm để đặt mua. Hàng năm, Trung tâm đã cung ứng trên 2 vạn cây cao su giống, song vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thị trường. Riêng với giống cao su LH 82-122, hiện tại, trung tâm đang tiến hành ươm hàng trăm ngàn cây giống, để tiếp tục nhân rộng cho bà con trong vùng. Ông Nguyễn Hữu Phượng - phụ trách khoa học trung tâm thí nghiệm cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ cho biết, thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm tòi để nhân thêm các loại giống nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

 

Giống cao su LH82-122 là giống cây thực sinh, phù hợp với chất đất và vùng tiểu khí hậu  Phủ Quỳ. Đặc biệt, giống cao su này cho thu hoạch mỗi năm 8 tháng, khả năng chống chịu hạn, chịu rét cao. Vì vậy, việc cho ra đời giống cao su LH 82-122  của trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và công nghiệp Phủ Quỳ đã góp phần làm phong phú thêm các giống cao su, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

 

(Thu Trang)