Quỳnh Lưu: Hiệu quả của phát triển ngư lưới cụ
![]() |
|
| Lưới rê 3 lớp đem lại giá trị kinh tế cao
|
Anh Hoàng Văn Chung ở thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Phương trước đây đi nghề lưới rê bao đánh bắt các loại cá Lượng, cá Sam, cá Mú… Nhưng từ đầu năm 2010, sau khi học hỏi nghề mới của bạn bè đi biển, anh quyết định đầu tư trên 100 triệu đồng đóng mới tàu thuyền, nâng công suất lên 150CV, sắm ngư lưới cụ chuyển sang nghề rê xù. Nghề này mới được du nhập về xã Quỳnh Phương từ 3 – 4 năm nay, đánh bắt các loại cá chủ yếu là cá Thu, cá Cốc, cá Ngạng… một chuyến đi chỉ dưới 5 ngày với sản lượng đạt 7 – 8 tạ. Mặc dù nghề lưới rê xù sản lượng thấp hơn lưới rê bao nhưng lại có giá trị xuất khẩu và thu nhập cao hơn. Mỗi lao động trên thuyền đạt khoảng 70 – 80 triệu đồng/năm. Từ đó, anh Chung và nhiều ngư dân khác cùng góp cổ phần đổi mới nghề biển.
Quỳnh Phương là xã có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất của huyện Quỳnh Lưu và luôn đi đầu trong đổi mới ngư cụ khai thác. Hiện nay, cả xã đã có gần 650 tàu thuyền với đủ loại truyền thống và hiện đại. Khai thác ở cả ba ngư trường là khơi xa, trung lộng và ven bờ. Nghề khơi thì có lưới vây, lưới lưỡng bao, lưỡng quét, rê xù. Nghề lộng thì có rê thu, lưới gõ trích, bóng nghẹ, lưới bơn, then ba. Ven bờ có nghề văng moi ruốc, rùng kéo. Chủng loại hải sản của nghề lộng rất phong phú như: cá chim, cá thu, cá lụ, bạc má, cá chét, cá trích, cá ve, ốc ghẹ, tôm ruốc… Mấy năm gần đây, nghề rê lưỡng gồm lưới lưỡng bao, lưỡng quét ở Quỳnh Phương phát triển rất mạnh, cho thu nhập mỗi lao động từ 35 – 40 triệu đồng/năm. Đây là loại nghề đánh cá đạt giá trị xuất khẩu 70% như cá lưỡng cờ, lưỡng rìu, cá cốc, cá mú, mực nang.
Từ đầu năm đến nay, nhờ đầu tư sắm tàu to, máy lớn vươn ra khơi xa, đổi mới nghề, cải tiến ngư lưới cụ, Quỳnh Phương đã đạt sản lượng khai thác trên 4.200 tấn hải sản, có giá trị gần 50 tỷ đồng. Trong đó, các loại xuất khẩu như ghẹ là 88 tấn, mực 41 tấn, các loại cá trên 1.750 tấn, sản lượng còn lại là tiêu thụ nội địa. Ông Đậu Như Danh - Trưởng ban khuyến ngư xã Quỳnh Phương cho biết, nghề đặc thù và cho thu nhập cao nhất của Quỳnh Phương là lưới rê bao, sau đó là nghề bóng ghẹ, bây giờ phát triển thêm nghề lưới rê xù. Việc thường xuyên đổi mới ngư lưới cụ đã giảm thiểu được rủi ro từ nghề nghiệp.
Nhiều ngư dân ở các xã vùng biển khác của huyện Quỳnh Lưu cũng đã phát triển thêm nghề biển như xã Quỳnh Lập, nhờ mạnh dạn mua sắm tàu thuyền và đổi mới nghề khai khác mà sản lượng đánh bắt có sự tăng trưởng khá. Năm 2006, đạt hơn 4.300 tấn, năm 2009 đã lên tới 7.700 tấn. Bình quân thu nhập đầu người đạt 15 triệu đồng người/năm. Xã Quỳnh Nghĩa, với các nghề lưới chụp 4 tăng gông, 2 tăng gông và lưới vây đã đem về cho địa phương sản lượng gần 8 nghìn tấn/năm với bình quân thu nhập của lao động từ nghề biển đạt 30 triệu đồng/người/năm.
Tính chung cả 13 xã nghề biển của huyện Quỳnh Lưu, tổng sản lượng khai thác hàng năm đều tăng, năm 2009 đạt 32.000 tấn, thu nhập nghề biển đạt trên 20 triệu đồng/người/năm.
(Thanh Nhàn)

