Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cây cao su sau bão

10:21, 31/08/2010
Cơn bão số 3 đã đi qua, tại Thị xã Thái Hòa tuy không có thiệt hại về người, nhưng các hộ công nhân nhận khoán cao su thuộc các nông trường - đơn vị thành viên của Công ty đầu tư sản xuất, xuất nhập khẩu cà phê, cao su Nghệ An đang phải đối mặt với thiệt hại lớn về cao su.

  

Đội Đông Tiến, nông trường Đông Hiếu có 75ha cao su mới khai thác được 8 năm, nghĩa là đang ở độ sung sức nhất, và 77ha kiến thiết cơ bản, nếu thuận lợi thì doanh thu hàng tháng từ những dòng nhựa trắng cũng đem đến cho đơn vị này khoảng 350 triệu đồng. Song chỉ qua một đêm, 50% trong số đó đã không thể cho thu nhập vì bị cơn bão số 3 tàn phá. Ông Nguyễn Đình Hải, đội trưởng đội Đông Tiến , Nông trường Đông Hiếu cho biết, số cao su khác tuy không gãy, đổ nhưng bị long gốc thì cũng dễ mất thu hoạch, nó không chỉ thiệt hại trước mắt, mà còn thiệt hài về lâu dài, vì lứa cây này còn cho thu nhập 15 năm nữa.

 

 Hơn 30ha cao su không thể cho thu hoạch sau bão số 3

 

Tuy không thiệt hại lớn như đội Đông Tiến, nhưng số cây cao su phải cưa làm củi đun của đội Đông Du và cả 6 đội còn lại của nông trường cũng không ít. Đứng trước thực trạng này, lãnh đạo nông trường Đông Hiếu đã khẩn trương chỉ đạo xuống từng đội sản xuất về phương án xử lý: Cây đổ trên 2 mét thì có thể cưa rồi bôi thuốc tạo mầm để cây có thể tái tạo, ông Hứa Văn Anh, Phó Giám đốc Nông trường Đông Hiếu cho biết.

 

Theo thống kê của Công ty đầu tư sản xuất, xuất nhập khẩu cà phê, cao su Nghệ An thì trong tổng số 1500ha cây cao su hiện có của đơn vị, thì có khoảng 30% số diện tích bị ngã đổ trong cơn báo số 3. Hiện Công ty đã tổ chức khắc phục, khôi phục lại vườn cây bằng cách dựng, chống những cây mới bị nghiêng, cưa ngang cây bị tước thân để chúng tái sinh trở lại. Đồng thời tập trung lực lượng thu dọn các vườn cây để sớm đưa vào khai thác trong ít ngày tới. Ông Nguyễn Văn Hải- Giám đốc Công ty cho biết thêm, thiệt hại nếu tính kỹ là rất lớn, trong 3 năm tới, những hộ công nhân nhận khoán vườn cây này có nguy cơ không có việc làm.

 

Những đợt nắng hạn kéo dài vừa qua, đã khiến cho người nông dân ở đây chịu thiệt hại nặng nề về hoa màu. Tưởng rằng, có thể trông chờ được vào cây cao su, bởi với chất đất đỏ bazan, cao su được chọn là cây công nghiệp chủ lực của thị xã Thái Hoà. Tuy nhiên, cơn bão số 3 đi qua đã làm cho các hộ nhận khoán và doanh nghiệp cao su đứng trước khó khăn về đời sống, doanh thu. 

 

(Đàm Thủy - Cẩm Dung)