Cây chanh thoát nghèo ở Phú Sơn
![]() |
|
Gia đình chị Bùi Thị Huệ ở xóm Tân Lâm, Xã Phú Sơn tham gia trồng chanh từ năm 1994. Trên diện tích 1ha đất đồi, chị đã bố trí trồng 600 gốc chanh. Thời gian đầu, do chưa biết cách đầu tư chăm bón và phòng trừ sâu bệnh nên năng suất chanh đạt thấp. Đã có lúc gia đình chị có ý định phá bỏ diện tích chanh để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Sau khi đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình trồng chanh ở các huyện miền xuôi, chị đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chăm sóc cây chanh. Bởi thế, nhiều năm nay, vườn chanh của gia đình chị luôn đạt năng suất cao, có thời điểm sản lượng đạt tới 17 tấn. Đặc biệt, năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên việc tiêu thụ sản phẩm và giá cả thị trường cũng tăng hơn so với mọi năm, nhờ đó mà chỉ trong vòng hai tháng, gia đình chị đã xuất bán được 15 tấn, mang về nguồn thu gần 100 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí.
Thấy được hiệu quả kinh tế từ cây chanh, nên hầu hết người dân ở xóm Tân Lâm đều tham gia, bởi thế mà diện tích trồng chanh của xóm hiện nay đạt tới 25ha. Bình quân một năm mỗi gia đình có thu nhập trên 60 triệu đồng từ loại cây trồng này. Với nguồn thu nhập đó đã giúp nhiều hộ gia đình ở xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn huyện Tân Kì vươn lên thoát nghèo. Nếu như năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo của xóm chiếm tới 31,7% thì đến nay chỉ còn 9%.
Phát huy hiệu quả kinh tế từ việc trồng chanh, thời gian tới, xã Phú Sơn không chỉ mở rộng diện tích ở xóm Tân Lâm mà còn phát triển ra nhiều xóm khác trên địa bàn, góp phần nâng cao giá trị thu nhập từ loại cây này.
Nhờ biết phát huy thế mạnh về tiềm năng đất đai, UBND xã Phú Sơn, huyện Tân kỳ đã chỉ đạo bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nắm bắt nhu cầu thị trường, đưa cây chanh trở thành cây hàng hóa đem lại nguồn thu nhập cao hơn nhiều so với cây trồng khác.
(Phương Thảo)

