Cây hoa lý trên đất Nam Xuân
Gia đình chị Lê Thị Tam ở xóm 6 xã Nam Xuân chỉ có hơn 6 thước đất trồng cây hoa lý, nhưng do được chăm bón đúng quy trình kỹ thuật nên hàng năm cho đạt năng suất cao. Bình quân sau 3 đến 5 ngày, giàn hoa Lý cho thu hoạch một lần, từ 15 đến 20kg sản phẩm, mỗi vụ gia đình chị Tam ở thu về 6-7 triệu đồng tiền. Chị cho biết, so với các loại cây trồng khác thì hoa lý cho thu nhập hơn nhiều, đầu vụ bán được 20 ngàn đồng/kg, giữa vụ 15 ngàn/kg.
Cây hoa lý thường được trồng từ tháng 10 âm lịch, đến đầu tháng 3 năm sau thì cho thu hoạch và có thể thu hái quanh năm. Cứ vài ba năm mới phải trồng lại một lần. Do dễ trồng, không tốn công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, sạch sâu bệnh nên cây hoa lý đã được bà con nông dân Nam Xuân đưa vào trồng đại trà. Trước đây chủ yếu trồng trên vườn đồi, nay được trồng ở cả trên đất màu, đất 2 lúa. Đến nay, diện tích trồng hoa lý của xã Nam Xuân đã lên tới 60ha, chủ yếu là ở các xóm 5,6,7,8. Vào thời điểm thu hoạch, bà con không phải lo lắng về khâu tiêu thụ, bởi thương lái sẽ đến tận ruộng thu mua. Từ trồng hoa lý mà đời sống của nhiều hộ gia đình đã được cải thiện rõ rệt. Ông Cao Nhân Thành - Cán bộ HTX Nam Xuân -
Trong khi nhiều loại rau hàng hóa khác như cà dừa, mướp đắng đang phải chịu cảnh được mùa, rớt giá thì cây hoa lý vẫn có đầu ra ổn định, cho thu nhập cao, được thị trường ưa chuộng. Không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo, mà hoa lý đã trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ gia đình ở
(Hồng Sương)
