Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An: Gắn xây lắp với đầu tư

14:55, 13/08/2010
Những năm gần đây, Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An đã thể hiện rõ dáng vóc của một doanh nghiệp phát triển nhanh với hướng đi chính là gắn đẩy mạnh xây lắp với mở rộng đầu tư, chuyên sâu trong xây lắp, đa dạng trong đầu tư.

 

 

Là doanh nghiệp nhà nước có kinh nghiệm và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng của địa phương, sau khi cổ phần hoá, từ năm 2007, Công ty trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Chính những yếu tố ấy đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển nhanh. Từ chỗ vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, nay đã nâng lên 100 tỷ đồng và  tăng lên 500 tỷ đồng trong năm nay. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc: năm 2007, giá trị sản lượng là 65 tỷ đồng, năm 2008 tăng lên 190 tỷ đồng và năm 2009 đạt 365 tỷ đồng. Năm 2010, Công ty đang có nhiều giải pháp tạo bước đột phá, phấn đấu đạt giá trị sản lượng 1.000 tỷ đồng, nạp ngân sách 50 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.600 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/ tháng. Ngay từ đầu năm, công vừa đẩy nhanh tiến độ các công trình xây lắp trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh vừa triển khai đồng bộ các dự án với tổng số vốn khoảng 4.600 tỷ đồng. Trong lĩnh vực xây lắp, Công ty tập trung hoàn thành các hạng mục và công trình như Toà nhà Dầu khí Nghệ An, hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai, Thuỷ điện Hủa Na, Nhiệt điện Vũng Áng và các công trình trúng thầu trên địa bàn tỉnh...

 

Phối cảnh Tòa nhà Dầu khí

 

Đầu tư là hoạt động hết sức có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển bền vững hiệu quả của doanh nghiệp. Phương hướng đầu tư của Công ty là khai thác các tiềm năng lợi thế của địa phương, thế mạnh của doanh nghiệp và của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện các dự án phù hợp với năng lực và ngành nghề; mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và nước ngoài đầu tư vốn, tài sản, nhân lực triển khai các dự án qui mô lớn hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế trên địa bàn.

 

Khởi công xây dựng nhà máy sắt xốp Kobelco

 

Công ty đang đầu tư 20 dự án các loại: trong lĩnh vực kinh tế là dự án xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp Hoàng Mai, khu công nghiệp Đông Hồi, khu kinh tế Vũng Áng, khai thác mỏ đá Cảnh Sạt (Hà Tĩnh) và Thanh Ngọc (Nghệ An), nhà máy gạch không nung Hoàng Mai, dự án vận tải quặng từ Thạch Khê (Hà Tĩnh) về KCN Hoàng Mai cho nhà máy thép Kobe (Nhật Bản)... Trong lĩnh vực bất động sản là dự án Khu chung cư Trường Thi, dự án Resort Cửa Lò, Khu đô thị Cửa Lò, Khu thương mại thị xã Thái Hoà, Khu đô thị Hoàng Mai, Khu nhà ở xã hội và chung cư cao cấp T.P Vinh... Các dự án đầu tư tài chính là mua lại cổ phần của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty tài chính dầu khí tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT)... Đây là dự án có tính khả thi rất cao, chẳng hạn Khu công nghiệp Đông Hồi gần khu hoá lọc dầu Nghi Sơn, các trung tâm công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ nên sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước; dự án vận chuyển quặng sắt từ Thạch Khê (Hà Tĩnh) đến KCN Hoàng Mai cho nhà máy thép Kobe sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư thuận lợi trong hoạt động, tạo hiệu quả cao cho doanh nghiệp lâu dài... Đến giữa quý 3, công ty đạt giá trị sản lượng trên 600 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cả năm 2009, đảm bảo tiến và độ an toàn trong xây lắp, triển khai nhanh các dự án, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các ngành cấp tỉnh đánh giá là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển nhanh, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế trên địa bàn.

 

Phối cảnh Trung tâm thương mại Quỳnh Lưu

 

Về cách làm của doanh nghiệp, ông Phan Hải Triều- Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, thời gian qua, nhờ biết đầu tư nâng cao năng lực hoạt động và chọn hướng đi phù hợp nên đơn vị đã tạo được bước phát triển vượt bậc. Năm 2010, công ty đã gắn đẩy mạnh xây lắp với mở rộng đầu tư các dự án mà địa phương có tiềm năng nên đạt hiệu quả cao. Hiện nay, công ty đang phát động thi đua, làm việc thêm ca, thêm ngày nghỉ, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2010; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để phát triển nhanh và hiệu quả trong những năm tới”.

 

(Huy Minh)